Chương trình xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị 12 ngày 18/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã trở thành một chương trình lớn, tạo được khí thế và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Quan trọng hơn, qua chương trình đã mang đến cho người dân nông thôn vùng DTTS trên địa bàn tỉnh một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Thành công này, ngoài sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Nhà nước, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì còn có sự góp công, góp sức rất lớn của mỗi người dân – những chủ thể của chương trình.
Toàn bộ khu đất với diện tích khoảng 1500m2 với nhiều công trình liền kề như: khu nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng học mầm non nằm ngay trung tâm Buôn Bir này vốn thuộc sở hữu của gia đình ông Ksor Buk. Thế nhưng từ năm 2016 đến năm 2020, ông Buk đã tự nguyện hiến từng phần đất của gia đình để làng xây dựng các công trình công cộng phục vụ cho người dân và con em trong làng. Toàn bộ đất được hiến để phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới, gia đình ông Ksor Buk quyết định chuyển ra một khu đất khác của gia đình ở xa trung tâm hơn để ở. Nhìn Buôn Bir có được nhà sinh hoạt cộng đồng, có điểm trường học ngay trên chính mảnh đất của gia đình hiến tặng, ông Ksor Buk vừa vui, vừa tự hào.

Ông Ksor Buk – Buôn Bir, xã Chư Băh, thị xã AyunPa, Gia Lai chia sẻ “Khi xưa đó, con em đi học xa quá, mình thấy thương. Rồi Buôn cũng không có nơi để sinh hoạt, tổ chức các hoạt động chung. Nên mình cũng hi sinh quyền lợi của mình hiến đất cho làng làm nơi sinh hoạt và xây dựng trường cho con em. Bây giờ thì mình cũng phấn khởi vì có nhà sinh hoạt chung, con em không còn vất vả đi học xa nữa.”

Chính nhờ những hạt nhân tiên phong sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho việc chung, buôn Bir hôm nay đã là một làng được công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS. Ngoài cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thiện, nhờ sự chung tay, góp sức của Nhân dân, khoảng hơn 25km đường nội làng đã được cứng hóa. Ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng khuôn viên nhà ở xanh- sạch- đẹp đã dần đi vào nền nếp.
Ông Rcom Tam – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Chư Băh, thị xã AYun Pa, Gia Lai trao đổi “Xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã chúng tôi đã sớm đạt chuẩn theo đúng mục tiêu kế hoạch. Trong đó, bên cạnh các nguồn lực đầu tư, chúng tôi thấy rằng yếu tố quan trọng chính là đã huy động được sức dân, có được sự đồng lòng trong Nhân dân, đặc biệt có những nhân tố uy tín như ông Ksor Buk. Sau việc hiến đất làm nhà sinh hoạt chung của ông, đã có sự ảnh hưởng tích cực trong Nhân dân tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới.”

Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động được tổng kinh phí trên 1 nghìn 500 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn vốn do nhân dân đóng góp chiếm 154 tỷ 328 triệu đồng. Ngoài ra, người dân cũng đã hiến trên 400 nghìn mét vuông đất ở, đất vườn để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường thôn, làng, đường giao thông nông thôn, đào hố rác, di chuyển nhà ở, chuồng trại, trồng cây xanh, trồng hoa. Cùng với đó, người dân đã đóng góp trên 96 nghìn 400 ngày công để tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm chuồng trại chăn nuôi, hàng rào.
Ông Rơ châm Lin – Thôn Mít Jép, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai nói “Bà con trong làng rất ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho dân làng nhiều nên dân làng cũng sẵn sàng góp sức để cuộc sống được tốt hơn. Các hộ cần hiến đất thì tự nguyện hiến đất, hộ cần góp sức thì góp sức. Bây giờ làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới rồi, ai cũng mừng. Cố gắng làm ăn để kinh tế tốt hơn.”

Có thể dễ dàng nhận thấy, ngày hôm nay, người dân tại các thôn làng DTTS của Gia Lai đang vui mừng vì được hưởng thụ những thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đó không chỉ là đường sá đẹp hơn, khu dân cư khang trang hơn mà đời sống vật chất, tinh thần cũng được cải thiện rõ nét. Bà con càng vui hơn và có ý thức phát huy, giữ gìn hơn khi những thành quả này có bàn tay mình xây dựng nên.
Bà Phạm Thị Thúy – Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết “Cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyên truyền. Qua đó thì người dân đã tích cực tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới cũng được người dân hưởng ứng tích cực và tạo được sức lan tỏa sâu rộng.”
Mỗi người dân tại các làng đồng bào DTTS đều cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với thành quả có được. Sự thành công của 110 thôn, làng DTTS đã xây dựng đạt chuẩn trong 5 năm qua là sự chứng minh rõ nét cho sức sống, giá trị thực tiễn của Chỉ thị 12. Từ đây, sẽ mang đến niềm tin, nguồn động lực tinh thần để người dân ở hàng trăm thôn, làng khác của Gia Lai cùng vươn lên, chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, kém phát triển để đạt được những thành quả cao trong xây dựng nông thôn mới.
Ngọc Hà – Minh Lý – Huy Toàn – Ksor Tuối