Từng sở, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng kịch bản, chương trình hành động chi tiết, sát với tình hình thực tế, từng cấp độ dịch để chủ động “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, góp phần thực hiện thắng lợi từng chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra năm 2021, tạo tiền đề bứt phá cho những năm tiếp theo. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.2021 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay, (02./1) tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku. Đồng chủ trì Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.2021
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Tháng 10 và 10 tháng của năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19; song dưới sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội. Nổi bật đó là: Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 50 triệu USD, tính chung 10 tháng năm 2021 đạt 500 triệu USD, bằng 81,97% kế hoạch, tăng 9,89% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 10 tháng đạt hơn 6.500 tỷ đồng, đạt 146,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 131,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 88,4% so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả vốn kéo dài) là hơn 2.558 tỷ đồng; đến ngày 20/10/2021 đã thực hiện giải ngân hơn 1.644 tỷ đồng, đạt 65,84% kế hoạch. Có 720 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 6.425 tỷ đồng. Thời gian tới, đại dịch Covid-19 chưa thể được đẩy lùi và tiếp tục tác động mạnh vào đời sống xã hội; do đó để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: Từng sở, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để dịch lây lan trong cộng đồng; làm tốt công tác khoanh vùng, truy vết, sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhất là kiểm soát có hiệu quả các ổ dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chủ động xây dựng chương trình, kịch bản hành động cụ thể để triển khai phát triển kinh tế-xã hội sát với tình hình thực tế; thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Trước hết tôi đề nghị phải xây dựng ngay các chương trình, dự báo hết sức chặt, cụ thể định hướng phát triển kinh tế-xã hội 2 tháng cuối năm 2021, cả năm 2022 và 5 năm tới trong điều kiện dịch bệnh. Tôi đề nghị các đồng chí phải có dự báo, đánh giá và từng ngành một trên khung định hướng chung của các bộ, ngành thì các đồng chí xác định lại các quy định cụ thể địa phương chúng ta. Tôi đề nghị là phải sớm ban hành khung tiêu chí này để chúng ta thích ứng nó. Từng ngành một xác định khung này là chúng ta xác định việc phát triển trong điều kiện quản lý tốt được các rủi ro. Hay nói cách khác là chúng ta xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro để phát triển kinh tế-xã hội”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh công tác tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng, chống Covid-19 theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết đối với từng vùng, từng địa bàn để từng bước đưa học sinh quay lại trường học, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn:
Đồng chí nhấn mạnh: Phải xây dựng phương án ngay tức thì và chúng ta có lộ trình đưa dần các học sinh đi học trực tiếp. Cái này phải có lộ trình, phải có xây dựng cụ thể trên từng địa bàn cụ thể để chúng ta làm, nhưng mà học phải an toàn. Và như thế, quản lý được dịch bệnh thì phải tiêm được vắc xin. Tôi đề nghị là Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh cùng với UBND tỉnh để mà đề xuất. Bây giờ các tỉnh đã tiêm từ 12 đến 17 tuổi rồi, một số địa phương khác đang triển khai để mà tiêm từ 3 đến 11 tuổi. Bây giờ phải xác định ngay, phải xây dựng kế hoạch ngay, phải triển khai ngay và phải đề xuất ngay. Đây là lứa tuổi mà người ta tiêm vắc xin thì mức độ phản ứng, tăng kháng thể lên rất là cao so với người lớn. Do đó tôi đề nghị phải khẩn trương, làm gấp”.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XII ( nhiệm kỳ 2021-2026) sắp tới. Tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xuất khẩu; tập trung làm tốt công tác trồng rừng, nhanh kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, phấn đấu kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong năm 2021./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng