Nếu xây dựng nông thôn mới đang đem lại sự thay đổi toàn diện cho mỗi thôn, làng vùng nông thôn Gia Lai, thì ở những khu đô thị, trung tâm thị trấn, là sức bật từ cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh. Vào những ngày cuối năm này, chúng ta sẽ cùng đến với Chư Ty, thị trấn vùng biên giới phía Tây của tỉnh để cảm nhận rõ hơn điều này.

Trên những tuyến đường kiểu mẫu nằm ngay cửa ngõ dẫn vào trung tâm thị trấn vùng biên giới Đức Cơ, cấp ủy nơi đây vui mừng giới thiệu về những thành quả năm qua địa phương đạt được trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới. Ở đây, trật tự đô thị đã đi vào nề nếp, mỗi hộ dân 2 bên đường đều có ý thức đảm bảo an ninh khu phố, tham gia giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trồng và chăm sóc hoa ven đường, làm trụ cờ đúng quy cách… Vào những ngày lễ, ngày Tết, màu của hoa chuông vàng rực, lẫn trong màu cờ sao, cờ Đảng phấp phới, khiến cho quang cảnh nơi đây thêm phần tươi mới.
Anh Bùi Minh Thủy – Tổ 1, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ phấn khởi nói: “Mình là người dân ở đây, mỗi lần thấy chính quyền thông báo treo cờ, trồng hoa thì mình cũng sẽ làm. Mình thấy đường phố mình cờ hoa rực rỡ như thế này thì mình cũng thấy phấn khởi”.
Chị Nguyễn Thị Hoa – Tổ1, Thị trấn Chư Ty, Đức Cơ cũng bày tỏ: “Mình cũng tự nguyện, thấy bãi đất trống xấu, nên chị em tổ dân phố mua cây giống về trồng cho đẹp. Nay thì hoa, đường phố treo cờ thấy rất là mừng lắm”.
Toàn thị trấn Chư Ty hiện có 3 tuyến đường kiểu mẫu, là đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh được xây dựng bài bản với sự đầu tư một phần kinh phí của chính quyền thị trấn và sự cộng đồng trách nhiệm của người dân địa phương. Từ đây cũng đã có những khu phố văn minh được hình thành, với 8/8 tổ dân phố, và 1 làng đồng bào DTTS đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. Điều này, góp phần giúp thị trấn Chư Ty hoàn thành nhiệm vụ về “chuyển hóa địa bàn”, trở thành địa bàn đạt chuẩn về an ninh trật tự đô thị trong năm 2020.
Ông Văn Bá Chỉ – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ cho biết: “Cùng với cấp ủy, chi bộ, nhân dân tổ dân phố đã xây dựng khu phố sáng- xanh- sạch- đẹp, bằng nhiều hình thức, có trồng hoa cây cảnh, có sự giúp sức của các cơ quan nhà nước. Vào những ngày lễ, tết, toàn dân đều treo cờ, chăm sóc cho hoa nở rộ rất là đẹp đẽ. Đây là nhờ sự đồng lòng, đoàn kết toàn khu phố, mới có được ngày hôm nay”.
Mỗi khu phố văn minh, mỗi con đường kiểu mẫu được hình thành sẽ tô điểm cho đô thị ngày thêm khang trang, đổi mới. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, nhân dân khu phố, trong cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, vùng đô thị vùng biên giới phía Tây của tỉnh./.
Minh Lý, Ksor Tuối