Xây dựng các công trình ứng phó với thiên tai

Cập nhật 04/10/2024, 10:10:16

Trước diễn biến đang ngày càng phức tạp, cực đoan của biến đổi khí hậu, cùng với tâm thế luôn sẵn sàng ứng phó với thiên tai thì tỉnh Gia Lai đã quan tâm, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư, xây dựng các công trình, dự án nhằm ứng phó với thiên tai cho cộng đồng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Người dân 3 xã: Ia Trok, Ia Mrơn và Chư Răng, huyện Ia Pa đang rất vui mừng và phấn khởi khi Dự án “Kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2, khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu la Kdăm” đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đây là dự án đầu tư công khẩn cấp được triển khai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở. Trong đó, tỉnh Gia Lai được Trung ương hỗ trợ 150 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng đã đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân sinh sống trong vùng sạt lở.

Ông Huỳnh Văn Thông – Thôn Đăk Chă, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa nói: “Mỗi khi mùa mưa đến là lo, đất càng ngày càng lở. Mỗi một năm mất mười mấy, 20 mét đất. Hồi trước đất gia đình nằm xa ngoài kia kìa, bây giờ lở gần tới nhà rồi. Gia đình chúng tôi thấy nhà nước làm bờ kè gia đình mừng và rất phấn khởi. Thi công xong gia đình có đất, có chỗ ở, khỏi bị mất đất.”

Tại buổi kiểm tra thực tế gần đây nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị, trong quá trình triển khai Dự án các sở ngành, địa phương cần bám sát hiện trường, có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng; phải xác định rõ đây công trình cấp thiết đối với địa phương.

Ông Huỳnh Văn Trường – Chủ tịch UBND huyện Ia Pa trao đổi: “Đối với việc đầu tư xây dựng 3 tuyến kè của 3 xã Ia Trok, Ia Mrơn và Chư Răng là mong muốn lâu lắm rồi của cử tri huyện Ia Pa vì thời gian vừa qua do tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn huyện rất là lớn, đặc biệt là 3 tuyến hiện nay đang đầu tư.. Kỳ vọng 3 công trình này hoàn thành sẽ tạo điều kiện thứ nhất là giữ khu vực đất ở của khu chung cư, thứ hai là tạo điều kiện cho nhân dân ổn định phát triển kinh tế xã hội.”

Cùng với các hộ dân sinh sống trong vùng sạt lở tại huyện Ia Pa, người dân thị xã An Khê cũng đang rất phấn khởi khi UBND tỉnh Gia Lai đã trình phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và thuỷ lợi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó có nội dung “Nghiên cứu xây dựng hệ thống đập dâng nước trên sông Ba đoạn qua thị xã An Khê”.

Ông Ngô Văn Phụng – Phường Tây Sơn, thị xã An Khê nói: “Làm được dự án đó thì đem lại nguồn lợi cho người dân rất là to lớn. Thứ nhất là môi trường rất là trong sạch. Thứ hai là nguồn sống đánh bắt thủy hải sản mang lại lợi ích rất là lớn.”

Bà Lê Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê trao đổi: “Mong muốn của địa phương là sớm xây dựng được các đập dâng. Để có thể dự trữ nguồn nước, điều hòa lượng nước cũng như tạo cảnh quan môi trường. Và đặc biệt là xử lý được tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây cũng là điều tha thiết tất cả người dân An Khê.”

Với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, Dự án xây dựng đập dâng trên sông Ba đoạn qua thị xã An Khê nếu sớm được triển khai sẽ đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông- công nghiệp, cải tạo cảnh quan môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thị xã An Khê nói riêng, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai nói chung.

Kim Ngân – R’Piên

Trả lời