Hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, xã Krong, huyện Kbang, được tỉnh chọn làm căn cứ địa cách mạng trong trong suốt 20 năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt (1955-1975). Mặc dù phải hứng chịu mưa bom, bão đạn của kẻ thù song dưới sự che chở, đùm bọc của núi rừng và đồng bào nơi đây, Căn cứ địa cách mạng Khu 10 luôn đứng vững, bảo đảm an toàn cho các cơ quan đầu não của tỉnh hoạt động và lãnh đạo cuộc kháng chiến thành công, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Việc đầu tư xây dựng, bảo tồn Di tích căn cứ địa cách mạng Krong là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu nặng với thế hệ cha anh đi trước. Đây là địa chỉ đỏ để giáo giục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau tiếp bước truyền thống Anh hùng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tháng 9/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương triển khai Chương trình đầu tư bảo tồn, tôn tạo Di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10- xã Krong, huyện Kbang. Và đúng vào ngày kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19/5/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc; một dấu ấn đậm nét của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 để tri ân công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã vượt qua biết bao gian khổ, anh dũng chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập như ngày hôm nay. Việc đầu tư tôn tạo Di tích căn cứ địa cách mạng Khu 10 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và vui mừng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là với những cán bộ lãnh thành cách mạng đã từng sống, chiến đấu ở nơi đây.
Ông Ngô Thành, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Tỉnh nào cũng có căn cứ địa cách mạng, nhưng Căn cứ địa cách của tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang tồn tại suốt 20 năm trước sự đánh phá ác liệt của quân thù trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là một kỳ tích. Nơi đây hội tụ các yếu tố về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi là những người đã công tác tại xã Krong này trong 2 cuộc kháng chiến, rất tự hào và phấn khởi trước viêc tỉnh đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Krong”.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong được đầu tư tôn tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cũng đã huy động sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng Bia tưởng niệm của ngành trong 20 năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, như: Khu căn cứ tỉnh đội; Bia di tích Ban Tuyên huấn, Ban Kinh tài, Ban An ninh, Bia di tích Mặt trận Dân tộc giải phóng, Bia di tích Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai… Đến nay, quần thể Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đã được đầu tư, tôn tạo cơ bản hoàn thiện. Đây là những nơi mang đậm giá trị lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Gia Lai trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ gian khổ. Thông qua các hoạt động về nguồn thăm Khu Căn cứ cách mạng đã tuyên truyền, giáo dục thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau để không ngừng cố gắng nỗ lực, nâng cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Ngọc Bích, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ cũng cho biết: “Bia Di tích lịch sử là sự ghi nhận, tri ân các thế hệ cán bộ Tuyên huấn của tỉnh Gia Lai đã vượt qua những khó khăn, gian khổ, hy sinh để rồi mang tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ, của cách mạng đến với Nhân dân, bà con vùng dân tộc thiểu số ở xã Krong, huyện Kbang để từ đó Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, một lòng đi theo Đảng, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; góp phần vào chiến thắng mùa Xuân năm 1975. Là các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Gia Lai thì rất tự hào về các thế hệ cha anh đi trước và nguyện sẽ phát huy truyền thống, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao phó”.
Anh Trần Đình Lập, Bí thư Huyện đoàn Kbang cho biết: “Thế hệ trẻ chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Kbang Anh hùng. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã và đang đẩy mạnh các hoạt động về nguồn hướng về Khu căn cứ cách mạng xã Krong và quê hương Anh hùng Núp để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc để các đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng phấn đấu, học tập để xây dựng quê hương Kbang ngày càng giàu đẹp”.
Mỗi tên đất, tên làng ở vùng căn cứ cách mạng Krong đã đi vào “lịch sử vàng” của Đảng bộ tỉnh Gia Lai với nhiều chiến công chói lọi và niềm tự hào lớn lao. Bởi vậy, việc xây dựng, bảo tồn Khu căn cứ Cách mạng Krong là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Và nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ mai sau tiếp nối truyền thống Anh hùng, thể hiện khát vọng vươn lên tiếp bước trên con đường tương lai để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
Đức Hải, R’Piên ,Huy Toàn
