Cùng với bảo vệ và phát triển rừng; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nguồn nước và bảo vệ bề mặt của đất thì việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp cũng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Theo đó, những năm qua, Gia Lai luôn khuyến khích các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững, góp phần chống biến đổi khí hậu; hạn hán và sa mạc hoá.
Doanh nghiệp này đã dành riêng một quy trình cho sản xuất xanh, cụ thể, mủ cao su từ vùng nguyên liệu có chứng chỉ quản lý rừng bền vững sẽ được sản xuất theo quy trình xanh, từ bước chọn giống, chăm sóc, khai thác và tái canh hàng năm. Theo đó, vườn cây sẽ được hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; giữ lại thảm thực vật để giữ ẩm cho vườn cây và hạn chế xói mòn đất. Sau khi kai thác, mủ cao su sẽ được vận chuyển đúng quy trình bằng xe chuyên dụng, từ khu tiếp nhận… đến dây chuyển sản xuất.
Chị Trịnh Thị Hiệu, Công nhân Tổ 11, Nông trường Cao su Ia Nhin, Chư Păh chia sẻ: “Từ khi được chứng nhận chứng chỉ rừng bền vững, môi trường làm việc của chúng tôi được quan tâm hơn, chúng tôi được tập huấn an toàn vệ sinh lao động./ Mũ nguyên liệu vườn cây chúng tôi được hướng dẫn phân loại, nên hầm lượng mũ cao đảm bảo đời sống của công nhân.”
Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó GĐ Nông trường Nông trường Cao su Ia Nhin, Chư Păh trao đổi: “Nông trường Cao Su Ia Nhin, được công nhận chứng chỉ rừng bình vững là 1.234 ha. Chúng tôi tập huấn cho công nhân rõ về an toàn lao động ngoài vườn cây, phân loại mũ ngoài vùng nguyên liệu để đưa về nhà máy đảm bảo cái quy trình sản xuất của BFC, COC. Khi mà vào phát triển bình vững thì chúng tôi phải đảm bảo môi trường sống xanh, sạch sẽ xung quanh, khi mà mình sử dụng thuốc phải đảm bảo những hoạt chất sinh học tốt nhất để không ảnh hưởng đến người dân. Đó là những cái điểm mới mà khi mà tham gia vào chứng chỉ rừng bền vững.”
Bắt đầu từ việc phấn đấu trên 6.130 ha, trong tổng số gần 10.000 ha cao su trong nước mà doanh nghiệp đang quản lý được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững, đây là cơ sở rất quan trọng để thực hiện đồng bộ quy trình sản xuất xanh cho sản phẩm mủ cao su.
Bên cạnh yếu tố cót lõi là xây dựng hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm theo các tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001….; hợp chuẩn sản phẩm mủ theo FM, VFCS/PEFC; PEFC-CoC, doanh nghiệp còn đẩy mạnh đầu tư cải tiến công nghệ, giảm thiểu tác động đến môi trường. Trong đó, khí Biomass được thay thế cho dầu DO nhằm cải thiện chất lượng không khí; lượng nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su cũng được xử lý đạt chuẩn để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất, vừa giảm được chi phí lại không gây ô nhiễm môi trường.
Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Tổng GĐ công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah cho biết: “Để mà hướng tới mô hình xanh thì công ty đảm bảo trong quá trình sản xuất theo 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là môi trường, thứ hai là kinh tế và thứ ba là đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Về môi trường thì công ty cũng đã hướng tới từ cái nguyên liệu đầu vào từ vườn cây đến vận chuyển, đến nhà máy và đến tay người tiêu dùng thì đảm bảo theo tiêu chuẩn quản lý rừng bình vững VIMFC và FM. Chúng tôi nhận thấy rằng: việc hướng tới sản phẩm xanh, là xu thế tất yếu, trong tương lai chúng tôi tiếp tục rà soát lại xem các cái quy trình của mình còn có những cái vấn đề gì cần khắc phục thì tiếp tục hoàn thiện để làm sao ngày một tốt hơn trong quy trình sản xuất xanh.”
Sản xuất xanh đang trở thành một trong những mô hình được nhiều doanh nghiệp hướng tới, nhằm đáp ứng với xu thế phát triển hiện nay. Sản xuất xanh không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm để góp mặt vào các thị trường khó tính, đặc biệt làm giúp doanh nghiệp đảm bảo hài hoà giữ lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là vấn đề được tỉnh Gia Lai quan tâm ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh../
Kim Ngân – Đức Thành