Từ nhiều nguồn lực đầu tư, xã Yang Nam (huyện Kông Chro) đã triển khai thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và mang lại những kết quả nhất định; góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, để hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, đối với xã là một vấn đề còn khá gian nan.

Nâng cao chất lượng giáo dục ở xã vùng khó như Yang Nam luôn được các cấp, ngành huyện Kông Chro quan tâm thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Với việc khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số đến trường cũng như việc duy trì sĩ số luôn được các trường chú trọng. Cùng với đó, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới và kết hợp với các nguồn vốn khác, nhiều trường đã được đầu tư xây dựng phòng học, phòng hiệu bộ, mua sắm trang thiết bị dạy học như máy tính, tivi để xây dựng trường đạt chuẩn.
Cô Nguyễn Thị Thu Hà, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non 17/3, xã Yang Nam, huyện Kông Chro cho biết: “Trường nằm trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trước hết là cơ sở sản xuất đạt chuẩn theo quy định của điều lệ trường mầm non. Ví dụ: Vừa rồi được đầu tư một số phòng học theo dự án của nước ngoài. Mặc dù là một xã vùng khó có rất nhiều điểm trường lẻ, khoảng cách rất là xa, sông suối nhiều nhưng đến nay đã có 11 lớp xây dựng trường học bán kiên cố.”
Trong 6 năm (2011 – 2017), thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Yang Nam, huyện Kông Chro đã hoàn thành được 10 tiêu chí. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm,…có nhiều thay đổi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Trong thời gian tới, xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành 9 tiêu chí còn lại như tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa,…Hiện nay, trên địa bàn xã có 438 hộ nghèo chiếm 45,34%, thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/năm còn thấp so với mức quy định. Để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn áp dụng khoa học vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện vay vốn, triển khai mô hình liên kết để giải quyết việc làm cho người dân.
Ông Nguyễn Hữu Thức, Phó chủ tịch UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro cho biết: “Xã Yang Nam là một xã nghèo nên việc xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Với những tiêu chí còn lại xã đã đề ra những kế hoạch cụ thể để thực hiện, xã đã lồng ghép nhiều nguồn vốn để triển khai các mô hình để người dân phát triển kinh tế, giảm bớt tỷ lệ hộ nghèo. Biết là còn khó khăn nhưng xã đang cố gắng phấn đấu.”
Với thực tế hiện nay, người dân trên địa bàn xã Yang Nam, huyện Kông Chro chủ yếu là làm nông nghiệp trong khi giá cả các mặt hàng nông sản khá bấp bênh nên khó giúp người dân tăng thu nhập. Đây có lẽ là khó khăn chung của nhiều địa phương ở huyện Kông Chro nói riêng và tỉnh Gia Lai nói riêng. Hy vọng, từ sự quan tâm của các ban, ngành và người dân địa phương cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Thúy Diện Xuân Duy