Thực hiện tiêu chí giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn khi chuẩn nghèo được xem xét cả góc độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phóng sự được thực hiện tại xã Tú An, thị xã An Khê.

Không có đất sản xuất, không có nhà ở, không có công việc ổn định lại đông con, đứa lớn nhất mới học lớp 4, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Ký và chị Nguyễn Thị Bản thuộc diện hộ nghèo nhất thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê. Hiện cả gia đình anh chị ở nhờ trong căn nhà bỏ không của người quen trong thôn, hàng ngày 2 vợ chồng đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Mong muốn nhất của gia đình chị hiện nay là có vốn để chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo.
Chị Bản cho biết: “ Gia đình tôi cũng khổ, nghèo, đông con nên cũng nhờ, ban ngành địa phương tạo điều kiện cấp cho gia đình lô đất ở và vay vốn. Có vốn gia đình cũng dự định sẽ dùng vốn để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, lo cho con ăn học và cố gắng xây được nhà để thoát nghèo”.
Ông Trần Xuân Trường-Thôn Trưởng thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê nhận xét: “Gia đình anh Ký chị Bản là hộ nghèo nhất ở thôn Tú Thủy 2, theo chủ trương của địa phương là năm nay sẽ xét cấp đất cho những hộ không có đất ở, đất sản xuất thì hộ anh Ký được cấp 1 lô. Ben cạnh đó Ngân hàng chính sách xã hội ở địa phương cũng tạo điều kiện để gia đình vay vốn để chăn nuôi bò để tích lũy vốn, nuôi con ăn học. Gia đình anh chị cam kết sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo trong năm 2018”.
Qua kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, tính đến cuối năm 2016 xã Tú An, thị xã An Khê còn 164 hộ nghèo, chiếm 12,9%, tăng 0,8% so với đầu năm 2016, trong đó hộ nghèo là người DTTS 111 hộ. Có thể nói do các tiêu chí giảm nghèo đa chiều như: Tiêu chí về diện tích nhà ở, tiêu chí về thu nhập, trình độ học vấn…khiến tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương tăng so với đầu năm 2016. Nguyên nhân của tình trạng này do nhiều hộ mới tách hộ nên không có đất sản xuất, trong khi đó trình độ học vấn thấp, thiếu kỹ năng lao động nên không có việc làm, dẫn đến thu nhập không ổn định…
Chị Đinh Thị Thuốc –Làng Hòa Bình-xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Vợ chồng mình mới ra ở riêng nên rất khó khăn, không có đất sản xuất, chồng phải đi làm thuê làm mướn. Nên gia đình cũng mong muốn được hỗ trợ vay vốn sản xuất hoặc hỗ trợ bò để 2 vợ chồng có điều kiện nuôi con ăn học, thoát nghèo”.
Với mục tiêu thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, trong năm 2017 xã Tú An tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo theo hướng cầm tay chỉ việc. Trong đó ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, đầu tư về nhà ở, nước sạch…
Ông Trần Thanh Cảnh-PBT Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã Tú An cho biết: “ Để đạt được giải phát thoát nghèo trong năm 2017 thì trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức ký kết các chương trình giúp đỡ giảm nghèo trong cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn giúp đỡ hộ nghèo như: Hướng dẫn hộ nghèo cách thức làm ăn, tạo điều kiện để vay vốn, hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT, tiếp cận các dịch vụ xã hội”.
Hy vọng với những giải pháp đồng bộ của chính quyền địa phương, cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của người dân, xã Tú An sẽ hoàn thành mục tiêu giảm từ 4-5% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017, tiến đến hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương./.
Lê Thư, Minh Trung