Xã Sơ Pai, huyện Kbang hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới

Cập nhật 14/1/2021, 11:01:32

Sơ Pai là 1 trong 3 xã của huyện Kbang hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây là kết quả của quá trình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn.

 Xác định xây dựng NTM là mục tiêu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; Đảng ủy, chính quyền xã Sơ Pai đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Trong đó, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào cuộc xây dựng NTM; phát động phong trào “Sơ Pai chung sức xây dựng NTM”.

Ông Võ Thanh – Chủ tịch UBND xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: “Xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, mô hình 5 không, 3 sạch, con đường hoa; mặt trận với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; phân công toàn thể cán bộ đảng viên, công chức phụ trách giúp đỡ hộ nghèo để nắm tâm tư nguyện vọng, có hỗ trợ cho hộ để thoát nghèo bền vững.”

Đối với những tiêu chí khó như hộ nghèo và thu nhập, xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; vận động người dân thành lập các tổ hợp tác, nhóm chung sở thích… để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ từ các chương trình, dự án; đồng thời liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, liên kết với doanh nghiệp trong đầu tư – tiêu thụ nông sản; khuyến khích sản xuất theo quy trình kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Nhận thấy việc xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, người dân Sơ Pai đã đồng lòng hưởng ứng; tích cực lao động, chịu khó làm ăn để nâng cao đời sống. Cuộc sống phát triển, người dân có điều kiện đóng góp cùng với Nhà nước để xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông…

Ông Trần Văn Hùng – Thôn 3, xã Sơ Pai, huyện Kbang cho biết: “Địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền nhân dân, các chương trình cùng với nhà nước đóng góp tiền để xây dựng cơ sở vật chất, nhà văn hóa, vận động nhân dân tham gia các phong trào, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm các công trình đường điện thắp sáng, trồng cây xanh, chỉnh trang nhà cửa khang trang”.

Ông Huỳnh Tương Thân – Thôn 3, xã Sơ Pai, huyện Kbang cũng nói:  “Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi được Đảng, Nhà nước có chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ chương trình này và quyết tâm xây dựng đạt mục tiêu mà Đảng, nhà nước đã đề ra.”

Năm 2020, xã Sơ Pai xóa được 7/7 nhà tạm, 20 hộ nghèo được thoát nghèo theo chỉ tiêu đã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm… Đây được xem là tiền đề để Sơ Pai tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao trong thời gian tới. Sơ Pai hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới và đó là thành quả sau nhiều năm nỗ lực xây dựng NTM./.

CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)

Trả lời