Xã hội hóa giáo dục hiện nay đang được ngành giáo dục tỉnh Gia Lai khuyến khích các trường học thực hiện. Tuy nhiên, công tác xã hội hóa như thế nào cho đạt hiệu quả và được người dân đồng tình ủng hộ là điều không phải dễ, đặc biệt là ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Nếu không có sự góp công, góp sức của người dân thì chắc có lẽ 7 điểm trường làng của Trường Mẫu giáo 1/6, xã Kông HTok, huyện Chư Sê sẽ không bao giờ làm được sân bên tông sạch sẽ, hàng rào bao xung quanh trường như thế này.
Ông KPăh Krơng, Trưởng thôn làng Choan, xã Kông HTok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “ Lúc đầu mình phải họp thôn, họp làng nhà nào giàu có cơm ăn thì đóng 50 nghìn, nhà nào bình thường đóng 30 nghìn còn nhà nào nghèo thì góp công làm thôi để trường nằm giữa làng nó đẹp cho các cháu học. Với lại trồng hoa trong sân trường bò nó khỏi phá”.
Chỉ khi người dân ý thức được chuyện học của con, ý thức được việc xây dựng trường xanh, sạch đẹp cho con cháu học hành thuận lợi thì lúc đó tự khắc họ sẽ tự nguyện góp của, góp công xây dựng trường lớp. Lúc này, xã hội hóa giáo dục mới thực sự ý nghĩa và đúng với chủ trương, đó là dân tự nguyện.
Ông Sui Kduc, làng Choan, xã Kông HTok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Trước đây trường học không đẹp đâu. Nhưng bây giờ trường vận động dân làng làm đẹp rồi. Còn sơn tường thì chưa làm được, trường tiếp tục vận động dân làng sang năm làm tiếp”.
Cách kêu gọi xã hội hóa của Trường Mẫu giáo 1/6,xã Kông HTok, huyện Chư Sê cũng rất hay. Nghĩa là nhà trường chỉ đưa ra chủ trương, sau đó phối hợp với những người đứng đầu thôn, làng vận động nhân dân ủng hộ chủ trương đó. Nhờ vậy đến nay hầu hết các điểm trường làng đều sạch sẽ.
Cô Trịnh Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 1/6, xã Kông HTok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Hiện tại nhà trường có 7 điểm trường, trong đó nhà trường đã làm được 5 điểm trường rồi, đó là làm được sân bê tông và hàng rào bao quanh lớp học. Còn lại 2 điểm nữa sang học kỳ 2 này nhà trường sẽ tiếp tục vận động người dân đóng góp làm hoàn thành 7 điểm trường của nhà trường trong năm học này”.
Mùa mưa năm nay, các em học sinh điểm trường làng Choan, xã Kông HTok, huyện Chư Sê sẽ không còn phải vất vả mỗi khi đến trường nữa, vì trường đã có sân bên tông, có hàng rào kiên cố. Những công trình tuy không lớn nhưng đó là sự đóng góp của cha mẹ các em./.
Lệ Xuân, Huy Toàn