Xã Kon Chiêng (Mang Yang) đi lên từ gian khó

Cập nhật 02/9/2019, 14:09:20

Không khó để nhận ra sự đổi thay đáng kể ở xã Kon Chiêng. Đây là ấn tượng của không ít người khi một lần trở lại vùng đất vốn là ốc đảo của huyện Mang Yang. Vẫn là xã đặc biệt khó khăn của vùng 5 xã Đông sông Ayun nhưng Kon Chiêng đã có sự chuyển mình đáng kể để trở thành điểm tựa cho hàng ngàn hộ dân nơi đây thắp sáng ước mơ thoát nghèo.

Kon Chiêng những ngày cuối tháng 8, nơi vùng đất vốn chịu nhiều đạn bom nhất của các xã vùng phía nam huyện Mang Yang đang từng bước chuyển mình một cách chắc chắn. Chính nhờ điều đó đã giúp Kon Chiêng thực sự trở nên tươi mới, rạng rỡ hơn rất nhiều so với những năm trước đây.

Ông Đinh Mlek – Xã Kon Chiêng Mang Yang, Gia Lai nói: “Lúc chiến tranh, cơm không có, gạo không có, phải ăn cả lá cây. Nhất là những năm 68, 69 ác liệt nhất. Bây giờ lãnh đạo bà con phải giữ vững đoàn kết, làm ăn phát triển kinh tế mới sống được, có cơm ăn được. Làm già làng thì mình phải cố gắng giữ vững đoàn kết, vận động bà con, con cháu làm ăn, càng ngày càng phát triển, kinh tế ngày càng giàu có, ấm no”.

Điểm nhấn làm nên bức tranh sáng ở vùng đất có hơn 76% số dân là đồng bào dân tộc Banah đó là hạ tầng giao thông thông suốt, hệ thống  y tế, giáo dục được đầu tư khang trang. Đặc biệt tuyến Tỉnh lộ 666 đi qua địa bàn 5 xã Đông sông nối xã Pờ Tó, huyện Ia Pa với Quốc lộ 19 trở thành điểm giao thương quan trọng giúp người dân nơi này có điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Ông Đinh T’Reng – Xã Kon Chiêng  Mang Yang,  Gia Lai chia sẻ: “Ngày xưa làng mình khổ lắm nhưng vẫn theo cách  mạng. Bây giờ mình có khổ nghèo đến mấy cũng chỉ theo Bác Hồ, theo Đảng thôi”.

Với gần 100% hộ nghèo của chục năm về trước, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang giờ chỉ còn 517 hộ, chiếm tỷ lệ 37,63% tổng số dân trên địa bàn. Để có được kết quả này, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, chính quyền còn  vận động người dân bỏ dần nhiều tập quán lạc hậu, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Ông Noa – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, Mang Yang, Gia Lai cho biết: “ Đầu tiên vận động con cháu phải học hành để nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thứ hai là tuyên truyền người dân không theo kẻ xấu xúi dục, cố gắng làm ra nhiều sản phẩm để xóa nghèo. Thứ 3 là vận động người dân chung lòng, chung sức xây dựng quê hương, làng xóm đoàn kết từ nội bộ đến quần chúng nhân dân. Chúng tôi cố gắng đưa ra, tranh thủ những chủ trương, chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đối với các xã đặc biệt khó khăn, như chương trình 134,135”.

Phấn đấu đến cuối năm 2019 đó là giảm từ 7 – 8% tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng đặc biệt khó khăn, giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Thu Thủy, Minh Trung

Trả lời