Xã Ia Pếch gặp nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 04/10/2024, 16:10:21

Theo kế hoạch, năm 2024, Ia Pếch, huyện Ia Grai sẽ về đích xây dựng nông thôn mới (NTM). Các cấp chính quyền đã tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ xã Ia Pếch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và người dân trên địa bàn xã đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xã còn gặp khá nhiều khó khăn.

Xã Ia Pếch hiện có hơn 1.400 hộ với gần 6.000 nhân khẩu, trong đó có 60% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tại 7 thôn, làng. Là xã thuần nông, thu nhập, mức sống của người dân còn thấp nên việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gặp khó khăn. Chính vì vậy, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NTM xã với sự tham gia của các ngành, các tổ chức đoàn thể đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn, làng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, từ đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, xã đã quan tâm đầu tư phát triển tại vùng DTTS và vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Rơ Chăm Huyn – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Trong làng 2 năm nay nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, người dân đóng góp làm đường, điện, bà con chúng tôi phương tiện đi qua đi lại đỡ đất dính. Vận chuyển nông sản nhờ có xe công nông, xe độ chế thì đi qua lại tiện thuận tiện hơn. Bà con chúng tôi trước trồng cà trái nhỏ, giờ cắt cành ghép lại tạo giống mới để bà con phát triển hơn, cà ghép có trái nhiều. Mình học tập từ các xã khác làng khác, mình phát triển kinh tế trong dân làng noi theo.”

Tính đến nay, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng NTM. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế,  môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã đã xem xét, chọn các tiêu chí dễ để thực hiện trước như tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, y tế; môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, 3 tiêu chí gặp nhiều khó khăn khi thực hiện là: Tỷ lệ nghèo đa chiều, giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

Ông Ngô Khôn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai thông tin: “Các tiêu chí khó như tiêu chí hộ nghèo, năm nay đối với hộ nghèo hộ cận nghèo, thoát nghèo tương đối cao 99 hộ, khó khăn rất lớn đối với chính quyền xã. Xã đã lồng ghép các chương trình miền núi, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo cùng sự phấn đấu, nỗ lực vươn lên của người dân thì từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng đảm bảo được. Thứ 2 về tiêu chí giao thông, hiện nay đối với vốn nông thôn mới đăng kí năm nay làm đường bê tông giao thông nông thôn cho 3 làng, hiện nay có 2 làng bố trí vốn năm 2025 nên chưa có nguồn để đầu tư cho đảm bảo tiêu chí giao thông. Thứ 3 về cơ cở vật chất văn hóa, hiện nay xã chưa có quỹ đất nên kiến nghị với cấp trên xem xét, tạo điều kiện cho xã từ nay đến cuối năm đảm bảo được vấn đề nay.”

Với những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, chính quyền xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ để  phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và duy trì các tiêu chí đã đạt. Đồng thời địa phương cũng rất cần sự quan tâm đầu tư nguồn lực của các cấp để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thúy Diện – R’Piên

Trả lời