Nằm trên trục Quốc lộ 14 tiếp giáp với địa phận tỉnh Đăk Lăk, những năm trước đây tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhất là các đối tượng Fulrô, “Tin lành Đêga” đã lén lút câu móc, xúi giục một số người dân là đồng bào thiểu số trong xã nhẹ dạ cả tin, vượt biên trái phép. Trước tình hình đó, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các ngành chức năng huyện Chư Pưh, hệ thống chính trị xã Ia Le đã vào cuộc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt nên vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và ổn định tư tưởng trong nhân dân ở địa phương.

Vì nghe theo những lời hão huyền, độc hại của kẻ xấu mà đầu năm 2013, ông Siu Yót ở làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh đành bỏ vợ con, vượt biên trái phép sang Thái Lan. Sau hơn một năm sống trong sự khổ cực, mất tự do nơi “đất khách quê người”, ông Siu Yót đã nhận ra lỗi lầm với cái giá phải trả quá đắt và may mắn trốn thoát để trở về gia đình. Từ đó đến nay, được cán bộ các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương động viên, tuyên truyền, giáo dục, ông Siu Yót cùng một số người trong xã từng lỗi lầm đã yên tâm cùng gia đình lao động sản xuất để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Ông Siu Yót, làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Hồi trước tôi sai lầm nên đi Thái Lan rất khó khăn. Tôi khuyên bà con không nên nghe theo lời bọn xấu vì bọn xấu nó kích động, xúi giục làm những điều không tốt đâu. Bà con hãy cùng gia đình yên tâm lao động sản xuất’.
Cùng với tập trung tuyên truyền, quản lý, giáo dục và cảm hóa hơn 10 người từng lầm lỗi, lãnh đạo xã Ia Le đã phân công các ngành chức năng của xã phối hợp với tổ công tác của huyện thường xuyên bám địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp để vô hiệu hóa các hoạt động đen tối của các thế lực thù địch, ngăn chặn di cư tự do vào địa phương. Nhờ vậy đến nay, xã đã lập lại trật tự trong công tác giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn xã, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, xã tăng cường công tác dân vận để vận động người dân không nên nghe theo kẻ xấu, đồng thời phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. UBND xã phân công công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; phân công cán bộ công chức theo dõi, quản lý những đối tượng thuộc diện quản lý để nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời đối phó với các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn; để giúp đỡ bà con ngày càng tiến bộ”.
Xã Ia Le cũng đã giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến đất đai; đồng thời triển khai hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nên đã góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở địa phương. Đến nay, xã cơ bản cán đích xây dựng nông thôn mới, tự hào là một trong những địa phương đi đầu về phát triển nhanh của huyện./.
Hà Đức, R’Piên