Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng cánh đồng lớn trên các loại cây trồng chủ lực, Đảng bộ huyện Chưprông đã ban hành nghị quyết về xây dựng cánh đồng lúa lớn tại một số xã trên địa bàn. Trong đó, xã Ia Lâu là một trong 3 địa phương được chọn đi đầu để triển khai mô hình này.

Bà con nông dân xã Ia Lâu đang đang vào những ngày cao điểm thu hoạch lúa vụ mùa. Sau nhiều năm liên tục năng suất lúa ở đây luôn đạt khá cao, thì vài năm trở lại đây, năng suất của loại cây trồng chủ lực này của xã lại đang có dấu hiệu giảm đáng kể. Nguyên nhân chính được cho là sâu bệnh và cỏ dại tấn công. Mặc dù nông dân đã tìm nhiều cách để khắc phục nhưng hiệu quả mang lại không bao nhiêu.
Đây cũng chính là lý do mà cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng của xã Ia Lâu quyết tâm đưa mô hình cánh đồng lúa lớn vào áp dụng trên địa bàn xã. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và bà con nông dân.
Ông Hà Văn Che, Phó Bí thư Chi bộ thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Xã chúng tôi có nhiều lợi thế để xây dựng cánh đồng lúa lớn, nhất là địa hình bằng phẳng, rộng lớn. Chúng tôi rất ủng hộ chủ trương này, xây dựng được cánh đồng lớn thì bà con sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Hiện nay chi bộ chúng tôi cũng đang triển khai công tác tuyên truyền, vận động để bà con nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương này”.
Ia Lâu được xem là vựa lúa của huyện Chư Prông, với diện tích 360ha lúa 2 vụ. Theo kế hoạch, xã Ia Lâu sẽ chính thức áp dụng mô hình cánh đồng lúa lớn từ đầu năm 2018. Cấp ủy, chính quyền và các ban ngành chức năng của địa phương đang tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, tiếp nhận ý kiến của nhân dân để tiến hành giao đất, giao ruộng, lựa chọn giống lúa phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của xã và được thị trường ưa chuộng để đưa vào sản xuất đồng loạt. Đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến của người dân trước khi tiến hành một chủ trương mang tính đột phá này.
Ông Nông Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Áp dụng mô hình cánh đồng lúa lớn sẽ giúp xã giải quyết được rất nhiều vấn đề như: Lựa chọn giống, áp dụng cơ giới hóa, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật…được đồng bộ hơn. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”.
Việc đưa mô hình cánh đồng lúa lớn vào áp dụng tại địa phương được kỳ vọng sẽ là giải pháp giúp xã Ia Lâu quản lý hiệu quả về sản xuất cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, cơ giới hóa, chuyển giao KHKT được thuận lợi, cũng như sẽ giải quyết được những vấn đề sau thu hoạch. Xã cũng đang hy vọng, trong thời gian tới sẽ có các doanh nghiệp đủ thực lực tiến hành liên kết đầu tư, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân để giải quyết được vấn đề đầu ra cho sản phẩm, và tiến tới xây dựng được thương hiệu riêng cho lúa gạo Ia Lâu./.
Ngọc Hà – Minh Lý- Viễn Khánh