Xã Ia Krêl đưa nước sạch đến với người dân vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 23/4/2024, 16:04:43

Hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những Chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả ở huyện Đức Cơ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Phản ánh tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ.

Làng Ngol Le, xã Ia Krêl hiện có gần 200 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Trước đây, bà con trong làng thường sử dụng nước giọt và nước giếng đào nên thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô. Mặc dù chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân đào giếng, xây bể dự trữ nước nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Mới đây, huyện Đức Cơ đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch tập trung ngay tại làng. Công trình được đầu tư với giếng khoan sâu hơn 160 mét và hệ thống ống dẫn nước đến từng hộ gia đình. Công suất vận hành 10 mét khối mỗi giờ, đảm bảo phục vụ liên tục cho gần 200 hộ dân trong làng.

Bà Nguyễn Thị Thuý Loan – Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ trao đổi: “Đối với thực hiện nguồn vốn phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoàn 2021-2025, thì đặc biệt năm 2023 xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương trong đó là làng Ngol Le là một trong những làng trọng điểm thiếu nước vào mùa khô, thiếu nước sinh hoạt đối với khu vực này. Thì trong những năm qua kiến nghị của cử tri và rà soát đánh giá, tổng hợp của xã cũng đã đề nghị và chính thức năm 2023 đã đầu tư làm các giếng khoan cấp nước cho bà con nhân dân tại khu vực này thì chính thức khi đưa vào bàn giao và vận hành từ đầu tháng 2 năm 2024 đến thời điểm hiện tại có hơn 100 hộ đã sử dụng nguồn nước này. Tới thời điểm hiện tại bà con rất là phấn khởi cũng đã được dùng nước sạch vào sinh hoạt đối với vấn đề thiếu nước với làng này thì đã giải quyết được vấn đề này.”

Sau khi công trình nước sinh hoạt tập trung được xây dựng, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 hộ dân trong làng được dùng nước giếng khoan. Qua đó, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt như mọi năm, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Anh Rơ Châm Hoeng – Bí thư Chi bộ, trưởng thôn làng Ngol Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết: “Từ khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là được sự quan tâm của Đảng, chính quyền thì được đầu tư trong làng một cái giếng nước sạch, nước sinh hoạt tập trung thì từ đó ban thôn tổ chức họp dân, rồi tuyên truyền bà con nhân dân đăng ký đồng hồ để mà dùng nước sạch. Thì ban thôn cũng phối hợp với ban ngành, đoàn thể cũng vận động bà con để mà dùng nước sạch trong thôn hạn hán thì dùng nước rất là khó ban thôn cũng cố gắng. Từ khi dùng nước sạch theo ban thôn thấy bà con rất là mừng vì chương trình rất quan tâm cho bà con”

Từ khi có trạm nước tập trung, bà con  làng Ngol Le rất phấn khởi vì từ nay họ không còn phải đi xa hàng cây số để gùi nước giọt ở các khe suối về dùng. Bà con cũng đã dần quen với việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.

Ông Rơ Châm Suých – Làng Ngol Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Trước đây sử dụng nước giọt, uống nước giọt, đào giếng thì đất với cát không. Bây giờ nhà nước làm cho nước sạch xin cảm ơn và phấn khởi.”

Bà Rơ Lan Lui – Làng Ngol Le xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Ngày trước sử dụng nước giọt đi rất là xa, đào giếng thì gặp đá và cát từ khi nhà nước đầu tư nước sạch tập trung thì bà con rất là mừng nước về tận đến nhà không còn phải đi xa lấy nước giọt nữa”

Có thể thấy, hỗ trợ nước sạch cho hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tế tại các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Văn Biên – Thanh Tịnh

Trả lời