Xã Ia Krêl đưa lao động đi làm công nhân ngoài huyện để thoát nghèo

Cập nhật 20/2/2024, 10:02:02

Từ năm 2022, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ và Công ty 75 (thuộc Binh đoàn 15) đã triển khai chương trình đưa lao động của địa phương đi làm việc tại các đội sản xuất thuộc đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 02 năm triển khai, chương trình này cho thấy hiệu quả rõ rệt khi nhiều công nhân, lao động, hàng chục hộ gia đình của xã Ia Krêl đã có cuộc sống ổn định.

Năm 2022, anh Ksor Xui ở làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ và hơn chục hộ gia đình khác trong làng Krêl được UBND xã và Công ty 75 đưa sang Đội 18 đứng chân trên địa bàn xã Ia O, huyện Ia Grai để làm công nhân cạo mủ cao su. Anh Xui và bà con được đơn vị bố trí nhà ở tập thể, được hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ nước sinh hoạt và nhiều ưu đãi khác. Có nơi ăn, chốn ở ổn định, bà con yên tâm làm việc. Từ khi nhận khoán vườn cây, tháng nào anh chị em công nhân cũng dành dụm được khoản tiền lương ổn định hơn 10 triệu đồng. Thời kỳ cao điểm, lương của một lao động đạt xấp xỉ 15 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Ksor Xui – Làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Nói chung qua bên này đi cạo thì mỗi tháng cũng kiếm thêm được vài đồng, tổng thu nhập từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng, cũng đủ ăn và đủ lo cho gia đình. Nói chung là cũng cảm ơn đội 18 dẫn qua bên này thì cũng học hỏi được anh em bên đội 18”

Giải quyết việc làm cho nông dân và lao động ở vùng nông thôn là một trong những vấn đề được xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ hết sức quan tâm. Khi Công ty 75 triển khai chủ trương đưa lao động đi làm việc tại các đội sản xuất tại huyện Ia Grai, xã đã tích cực phối hợp với đơn vị để tuyên truyền, vận động bà con tham gia. Đến cuối năm 2023, xã Ia Krêl là địa phương có số lao động sang làm việc tại các đội sản xuất của Công ty 75 ở huyện Ia Grai nhiều nhất với gần 100 người. Trong đó có nhiều lao động đem theo cả con cái và xác định gắn bó lâu dài với đơn vị. Để giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất, ngoài xây dựng nhà ở tập trung, Công ty 75 (Binh đoàn 15) còn đầu tư xây dựng, nâng cấp trường mầm non để con em công nhân được học tập. Đảng ủy, UBND xã Ia Krêl và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 75 thường xuyên thăm hỏi, động viên để bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan – Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ trao đổi: “Địa phương cũng như là công ty và chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên rồi tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cũng như là động viên các hộ gia đình đi sang. Công ty cũng đã tạo điều kiện hết sức. Trước hết là cho ứng tiền rồi cho ứng để mà chở gạo từ bên này sang bên kia cung cấp cho bà con nhân dân trước mắt là ổn định về đời sống”

Từ khi triển khai mô hình đưa lao động ở huyện Đức Cơ qua làm việc tại các đội sản xuất của đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai, Ban chỉ huy Đội 18, Công ty 75 luôn tận tình, sâu sát với bà con. Ngoài việc hỗ trợ điều kiện ăn ở, làm việc, Ban chỉ huy đội còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Vì vậy, tất cả các lao động huyện Đức Cơ làm việc tại đây đều mong muốn gắn bó lâu dài với đơn vị.

Thiếu tá Vũ Đức Tuân – Đội trưởng Đội 18, Công ty 75, Binh đoàn 15 cho biết: “Đưa bà con sang bên này thì đặc biệt quan tâm về chế độ chính sách. Thứ nhất là về các nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt ban đầu cũng như nơi ăn chốn ở và nơi sinh hoạt. Hàng tháng thì được đơn vị và giám đốc Công ty hỗ trợ tiền điện và một số nhu yếu phẩm để bà con yên tâm công tác. Qua quá trình tuyển dụng mới và vận động bà con sang bên 4 đội: 16, 17, 18 và 19 thuộc chi nhánh Công ty 75 đứng chân trên địa bàn xã Ia O, huyện Ia Grai thì bà con đã có công ăn, việc làm ổn định và có thu nhập cao”.

Việc đưa lao động đến làm việc trong các đội sản xuất của Công ty 75 tại huyện Ia Grai đã giải quyết được nhu cầu việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ. Qua đó góp phần giảm đáng kể tỷ lệ lao động thất nghiệp ở địa phương và nâng cao tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Minh Châu

Trả lời