Chuyển hóa những yếu tố bất lợi của thời tiết thành điều kiện thuận lợi, những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Krái, huyện Ia Grai đã phát triển cây sầu riêng theo mô hình xen canh và chuyên canh trong vườn. Nhờ thu hoạch sớm hơn so với các địa phương trong tỉnh Gia Lai nên cây sầu riêng đem lại nguồn thu nhập khá cao cho người dân. Từ hiệu quả kinh tế đem lại và đặc trưng riêng có của trái sầu riêng trên địa bàn, xã Ia Krái đang hướng đến xây dựng sầu riêng thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng địa phương thích hợp cho cây sầu riêng phát triển nên gia đình anh Trần Huy Tân đã quyết định đầu tư chuyên canh 2 ha với 400 cây sầu riêng Thái và Ri 6 tại vườn của gia đình ở Thôn 4, xã Ia Krái. Anh Tân cho biết: 2 giống sầu riêng này ngoài việc được thị trường ưa chuộng, có giá bán cao thì việc trồng xen canh như thế này còn giúp cây thụ phấn chéo nên cây sinh trưởng và phát triển tốt. Sau 4 năm trồng, chăm sóc, vườn sầu riêng của gia đình anh đang ra bói và chuẩn bị thu hoạch trong thời gian tới đây.
Anh Trần Huy Tân – Thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Cây sầu riêng trong quá trình chăm chỉ cần để ý, dòm ngó đến nó, chứ lơ là là bị sâu bọ phá hại ngay. Hiệu quả kinh tế so với cây cà phê thì bớt được nhân công, hiệu quả kinh tế cao. Nếu thu bói cây vườn nhà để từ 30 đến 40 kg/cây, sang năm nữa để 1 tạ/cây”.
Với hàng chục năm có mặt trên vùng đất Ia Krái, huyện Ia Grai, nhiều vườn sầu riêng của người dân đã và đang phát triển tốt, đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân trong xã. Ngoài chất lượng thơm ngon đặc trưng của trái cây vùng biên giới, sầu riêng ở đây còn chín sớm hơn so với mọi nơi trong tỉnh gần 1 tháng nên giá bán cũng cao hơn so với chính vụ, với giá bán trên dưới 50.000 đồng/kg tại vườn. Hiện nay, ngoài việc khuyến khích người dân đầu tư phát triển cây sầu riêng, xã Ia Krái đang hướng đến xây dựng sầu riêng thành sản phẩm OCOP của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Thiên – Thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai cũng nói: “Nắng nóng thì thuận lợi cho cây ra trước và chín trước so với các nơi, chín trước thì được giá so với các nơi, có cái chăm sóc hơi vất vả, mùa nắng khô phải tưới tắm nhiều. Trái của gia đình trồng nhiều năm rồi thì cứ cỡ 30/4 là có quả, giá cứ ổn định 40 ngàn/ kg cắt xanh, thương lái đến tận vườn mua và có thời điểm lên đến 50 đến 60/ngàn/kg”.
Ông Nguyễn Đức Tấn – Chủ tịch UBND xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Đối với xã Ia Krái, nguồn thu nhập cây công nghiệp cao nhất, hiệu quả nhất của xã là cây sầu riêng. Năm 2021, có gia đình thu 1 đến 2 tỉ đồng, nếu trồng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì cây trồng năm thứ 5, thứ 6 có thể thu 17 đến 20 tấn/ha. Hiện nay, xã đã thành lập HTX dịch vụ, nông nghiệp thu mua cây ăn trái trên địa bàn, HTX đang hoạt động, hướng tới đăng ký sầu riêng là sản phẩm OCOP của xã vừa xác định thực hiện mô hình hữu cơ, vườn trái cây sạch để đảm bảo đưa ra thị trường xa hơn nữa và phát triển kinh tế cho người dân”.
Bên cạnh 70 ha sầu riêng được người dân trồng theo quy hoạch tại các thôn, làng, hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Krái, huyện Ia Grai còn trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, tiêu. Thu hoạch sớm, cộng với được mùa được giá, cây sầu riêng đã đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ dân, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ câu cây trồng và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng 1 đơn vị diện tích tại địa phương, qua đó thúc đẩy nông nghiệp-nông thôn và nông dân phát triển trong quá trình xây dựng nông thôn mới./.
Thiên Thanh – Mỹ Tiến – Huy Toàn