Xã Ia Drăng, huyện Chư Prông sẵn sàng cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cập nhật 01/4/2019, 08:04:57

Xã Ia Drăng, huyện Chư Prông được lựa chọn làm điểm Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 01.4. Ngay từ những ngày đầu tháng 3, chính quyền địa phương đã bám sát kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động người dân với nhiều hoạt động cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này.

Trong những ngày qua, các điều tra viên tham gia điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của xã Ia Drăng đang tích cực đến từng gia đình để nắm lại số hộ trên địa bàn. Các hộ gia đình chuyển đến, chuyển đi để hoàn thành bảng kê hộ tạo thuận lợi cho cuộc điều tra. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền để các hộ dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong cuộc tổng điều tra.

Ông Phạm Văn Ngưỡng – Thôn An Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết:  “Tôi thấy phấn khởi mà chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng xuống tận dân để dân nắm bắt được, tôi thấy rất hợp lý với dân. Dân cũng nắm được nội dung này 100% nhiệt tình ủng hộ thôi.”

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc đảm bảo công tác điều tra đúng, chính xác và hoàn thành trước ngày 25/4. Với nhiệm vụ cụ thể, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thông qua nhiều hình thức như: Các buổi họp thôn, đoàn thể, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và treo pano, áp phích.

Ông Lê Hoàng Anh – Bí thư kiêm Trưởng thôn An Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết:  “Sau khi cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai, các cấp thôn, làng đã thực hiện công tác. Thứ 1 là lập bảng kê hộ, sau khi đến lập bản kê hộ thì chính quyền địa phương và các điều tra phân nhiệm vụ lập bảng kê đã tuyên truyền, vận động cho nhân dân hiểu được nhiệm vụ cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019.”

Toàn xã Ia Drăng, huyện Chư Prông hiện có 12 thôn, làng được phân thành 23 địa bàn điều tra với 12 điều tra viên là công chức, viên chức cấp xã phụ trách. Điều hoàn toàn khác biệt so với các đợt tổng điều tra dân số trước là việc thực hiện sử dụng công nghệ 4.0 thông qua phần mềm CAPI của Tổng Cục thống kê. Trước đó, các điều tra viên được tập huấn trên phần mềm và kể cả thực tiễn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên áp dụng công nghệ này nên vẫn còn những khó khăn, bỡ ngỡ.

Ông Phạm Văn Xứng – Chủ tịch UBND  xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai nói:  “Năm nay, mình thực hiện trên phần mềm, một số điều tra viên nắm bắt cái này chưa được tốt nên phải tập huấn nhiều lần, phải đôn đốc, nhắc nhở anh em.”

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở phục vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Chính vì lẽ đó mà xã Ia Drăng, huyện Chư Prông đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ để cùng với các địa phương hoàn thành công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thu Thủy – Thúy Diện- Duy Linh

Trả lời