Xã Ia Drang, huyện Chư Prông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Với những kết quả đạt được, xã đang cố gắng để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tuy nhiên, trong quá triển khai các giải pháp thực hiện tiêu chí giảm nghèo, xã còn gặp nhiều khó khăn.

Vay tiền đầu tư trồng gần 1 ha tiêu nhưng chỉ thu được 1 năm thì toàn bộ diện tiêu của gia đình anh Trần Văn Công, thôn An Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông bị chết sạch. Cuộc sống gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn nhưng bản thân anh hiện chưa biết trồng cây gì cho phù hợp.
Anh Công cho biết: “Lúc đầu giá cả cũng cao, cũng muốn cải thiện kinh tế gia đình cho đỡ khổ. Vay mượn mỗi chỗ mỗi ít cố gắng trồng, trồng được ít nhưng giờ chết hết, bây giờ không biết trông vào đâu, nợ nần không trả được.”
Không chỉ gia đình anh mà hiện nay nhiều gia đình trên địa bàn xã Ia Drang, huyện Chư Prông cũng ở hoàn cảnh tương tự. Bởi hồ tiêu là cây trồng chủ lực, được xem như cây trồng xóa đói giảm nghèo của người dân, thế nhưng do ảnh hưởng từ thời tiết, sâu bệnh khiến nhiều diện tích bị xóa sổ. Toàn xã có tổng diện tích hồ tiêu khoảng 325 ha nhưng đến nay đã có 229 ha bị chết.
Ông Lê Hoàng Anh – Bí thư kiêm trưởng thôn An Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trong những năm gần đây thời tiết bất thường diễn ra trên địa bàn, nói chung tiêu chết hàng loạt, cà phê thay đổi thời tiết vừa mất mùa lại vừa mất giá. Vấn đề hiện nay, các hộ gia đình gặp khó khăn”.
Trên địa bàn xã Ia Drang, tỷ lệ hộ nghèo hiện có 146 hộ, chiếm tỷ lệ 6,62%. Xã đang phấn đấu, cuối năm nay sẽ giảm xuống dưới 6%. Với mục tiêu đề ra, xã đã xây dựng các chương trình hỗ trợ sản xuất như cho vay vốn đầu tư sản xuất, cấp bò giống sinh sản và tập trung công tác đào tạo nghề. Mặc dù vậy nhưng thực tế hiện nay, nguồn kinh phí đầu tư có hạn, trong khi đó hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, người neo đơn, bệnh tật nên chưa phát huy được hiệu quả các chương trình đầu tư. Cùng với đó, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh khiến nhiều gia đình tái nghèo.
Ông Phạm Văn Xứng – Chủ tịch UBND xã Ia Drang, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Khó khăn của xã trong mấy năm gần đây, các mặt hàng nông sản như hồ tiêu, cao su mấy năm giảm. Năm 2018, tình hình mưa kéo dài, diện tích tiêu của xã chết gần hết, đó là một trong những khó khăn.”
Những khó khăn, tồn tại của xã Ia Drang, huyện Chư Prông trong công tác giảm nghèo hiện là khó khăn chung của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Hy vọng rằng, trước thực trạng như vậy, chính quyền và nhân dân cùng nhau nỗ lực, khắc phục hạn chế để hoàn thành kế hoạch đề ra.
Thúy Diện, Duy Linh