Xã Ia Boòng – Chung tay bảo vệ môi trường sống

Cập nhật 03/8/2017, 07:08:48

Hiện nay, môi trường nông thôn đang chịu nhiều áp lực từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thói quen, tập tục sinh hoạt của người dân. Chính vì thế, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết. Từ đó, giúp chuyển biến nhận thức của người dân  và thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn.

Đến với làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông hôm nay, dễ dàng nhận thấy nhiều sự thay đổi so với trước đây. Người dân địa phương đã biết sử dụng nước sạch từ các giếng đào, giếng khoan hoặc công trình cung cấp nước do chính phủ đầu tư. Không những thế, từng con đường dẫn vào làng đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhà nào cũng tự xây dựng hàng rào kiên cố. Không còn hộ nào thả rông gia súc, gia cầm và đặc biệt là việc người dân đã làm chuồng trại cách xa khu nhà ở. Nhờ thay đổi nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường sống mà tình trạng bệnh truyền nhiễm, bệnh về đường hô hấp tại làng giảm rõ rệt.

Anh Kpa Len – làng Gà – xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây bà con đi lấy nước ở suối, hay các giọt nước vừa vất vả lại xa xôi, không hợp vệ sinh. Từ ngày được dùng nước sạch như thế này vui lắm, sạch sẽ nên ít bệnh tật. Bây giờ ở làng tôi ai cũng cố gắng giữ gìn vệ sinh của môi trường”.

Là địa phương có tới 53% người dân tộc thiểu số, việc xã Ia Boòng tập trung thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự tuyên truyền, vận động và vào cuộc triệt để của các ban, ngành, đoàn thể mà các yêu cầu, chỉ tiêu mới về tiêu chí môi trường trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã được xã Ia Boòng thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,4%; 97/97 cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; Nghĩa trang, khu vực xử lý rác thải được quy hoạch cụ thể; 86,6% hộ chăn nuôi có chuồng trại… Những kết quả đạt được cho thấy sự quyết tâm của chính quyền và người dân trong việc thực hiện tiêu chí môi trường tại xã Ia Boòng.

Ông Trịnh Quốc Thanh – Phó CT UBND xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vì người dân ở đây còn nghèo, điều kiện để tham gia xây dựng các công trình còn ít. Chính vì thế chúng tôi quyết tâm vì khi thực hiện tốt tiêu chí môi trường thì người dân sẽ được lợi rất nhiều. Hiện tại dù đạt được rồi nhưng chúng tôi vẫn muốn đạt đến 100 phần trăm.Cho nên xã cũng quyết tâm đạt được điều này chứ không chỉ có đúng chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới”.

Năm 2017, theo quy định mới của Chính phủ trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là việc bổ sung thêm các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường. Tuy nhiên, nhờ biết cách phát huy sức mạnh trong nhân dân, sự đi đầu, quyết tâm và chủ động của hệ thống chính trị mà xã Ia Boòng là một trong những địa phương của huyện Chư Prông hoàn thành xong tiêu chí môi trường theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là động lực lớn để xã tiếp tục thực hiện những tiêu chí khác để thay đổi diện mạo nông thôn./ .

Thanh Vui, Minh Vũ

Trả lời