Xã Ia Blang, huyện Chư Sê được công nhận chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015. Tuy nhiên, so với Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 thì xã có 3 tiêu chí không đạt, đó là: Y tế, hộ nghèo và an ninh chính trị. Xã đang tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí để duy trì xã đạt chuẩn.

Sau khi công nhận xã nông thôn mới, chính quyền xã vẫn chủ động lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng và vận động người dân trên địa bàn thực hiện những phần việc của mình nhằm giữ vững các tiêu chí. Mặc dù vậy nhưng từ những thay đổi, các tiêu chí NTM đều yêu cầu cao hơn trước khiến cho một số tiêu chí của xã không đạt. Cụ thể: Theo phương pháp điều tra đa chiều tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã là 226/2.285 hộ, tỷ lệ 9.89%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 7.067/10.068 người, tỷ lệ đạt 70,2%.
Ông Hà Đình Thủy, Chủ tịch xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Xã đã có kế hoạch nâng cao từng tiêu chí một, cả tiêu chí đạt rồi và những tiêu chí chưa đạt. Xã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho đảng ủy để ban hành nghị quyết, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để nắm bắt thực hiện từng tiêu chí.”
Đối với xã đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia để hoàn thành tiêu chí y tế cũng như giữ vững an ninh trên địa bàn xã. Hiện nay, trong 3 tiêu chí chưa đạt thì khó thực hiện nhất là tiêu chí hộ nghèo. Với điều kiện thực tế tại địa phương, chính quyền xã đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7%. Xã đã họp mặt các hộ nghèo để tìm hiểu nguyện vọng, mong muốn cũng như nhu cầu hỗ trợ để họ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chính quyền tạo điều kiện, ưu tiên hộ nghèo vay vốn từ các ngân hàng với lãi suất thấp . Đặc biệt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ trực tiếp cây, con giống để trồng trọt, chăn nuôi và hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng, cải thiện thu nhập của người dân.
Anh Siu Biếp, làng Koái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Nhà nước tạo điều kiện cho hộ nghèo vay, để phát triển thì mình cũng vay vốn để làm tiêu làm cà để phát triển kinh tế. Có mở lớp hội thảo mình đi để biết cách bón phân, cách làm cho có hiệu quả.”
Trước khó khăn như vậy, ngoài những nỗ lực của địa phương thì rất cần sự quyết tâm của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo. Đó chính là yếu tố quan trọng để xã thực hiện được kế hoạch đề ra nhằm duy trì xã NTM, góp phần thay đổi đời sống của người dân trên địa bàn.
Thúy Diện, Minh Trung