Xã Ia Ake là một trong những địa phương của huyện Phú Thiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020. Với mục đích là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Ia Ake đã tập trung củng cố, nâng cao hơn nữa các tiêu chí đạt chuẩn để hướng tới xã nông thôn mới nâng cao.
Xã Ia Ake được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, do trên địa bàn có tới 6/8 thôn, làng là người dân tộc thiểu số nên đời sống của người dân còn những khó khăn nhất định. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phải tập trung xây dựng các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Từ đó, giúp thay đổi diện mạo của từng thôn, làng và quan trọng nhất là làm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân trong sản xuất, sinh hoạt. Xã Ia Ake đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng để vận động người dân cùng thực hiện; nhất là tranh thủ những già làng, người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Nhờ đó đến cuối năm 2022, đã có 4/6 làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Già làng K’Pă Lot, Thôn Plei Lok, xã Ia Ake, huyện phú Thiện chia sẻ: “Là già làng thì mình vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong xây dựng nông thôn mới rồi vệ sinh đường làng; rồi sửa chữa nhà ở cho đẹp; di dời chuồng trại chăn nuôi ra ngoài, không để dưới nhà sàn; hai bên đường thì trồng hoa cho đẹp rồi giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự”.
Cùng với tạo sự thay đổi diện mạo ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số thì xã Ia Ake cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Là một xã thuần nông, lúa là cây trồng chủ lực ở địa phương, trên cơ sở mô hình cánh đồng lúa 1 giống được huyện triển khai, xã Ia Ake đã vận động người dân tham gia các chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Từ đó, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số.
Chị K’pă H’Nguy, Thôn Plei Lok, xã Ia Ake, huyện phú Thiện cho biết: “Sau khi tham gia chuỗi liên kết ở HTX thì gia đình tôi được hỗ trợ về giống, phân bón và nhất là được hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật sản xuất; thứ 2 nữa là khi tham gia với HTX thì đã giúp tăng năng suất từ 6, 7 tạ 1 sào lên 8 đến 9 tạ một sào. Khi làm ra sản phẩm thì không sự thương lái ép giá mà được HTX thu mua với giá cao nên bà con ai cũng rất mừng”.
Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện nói: “Hiện nay HTX Nông nghiệp Chư A Thai đã có 7 sản phẩm gạo chất lượng cao được đưa ra thị trường; trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh và có bộ sản phẩm gạo được UBND tỉnh công nhận là bộ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Để đạt được kết quả này là sự đồng lòng, đồng tình của các hộ thành viên. Hiện nay thì HTX đã liên kết với các hộ thành viên và các hộ sử dụng dịch vụ của HTX trên cánh đồng 1 giống để sản xuất và ký kết hợp đồng sản xuất lúa chất lượng cao”.
Tuy nhiên, qua rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí mới, xã Ia Ake bị thụt giảm 4 tiêu chí. Trong đó, 2 tiêu chí chịu tác động và ảnh hưởng lớn là thu nhập và hộ nghèo. Do đó, cùng với việc củng cố, nâng cao các tiêu chí bị thụt giảm thì nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân.
Bà Phạm Thị Soa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết; “So với bộ tiêu chí mới thì hiện nay xã đạt 15 tiêu chí và nhất là tiêu chí hộ nghèo và thu nhập gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Để nâng cao được đời sống cho người dân thì xã tập trung nâng cao 2 tiêu chí này thì sẽ liên kết và xây dựng chuỗi liên kết với HTX. Trong đó thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng các mô hình, giống lúa đã đạt OCOP và giống lúa năng suất cao để nâng cao thu nhập cho người dân.”
Nông thôn mới là chương trình có điểm khởi đầu song không có điểm kết thúc. Với việc hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sẽ không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để ở những xã nông thôn mới sẽ mang một sức sống mới và cuộc sống mới./.
Đức Hải, R’Piên