Xã Gào anh hùng hôm nay

Cập nhật 22/10/2019, 13:10:12

Phát huy truyền thống cách mạng của vùng đất anh hùng trong kháng chiến năm xưa, xã Gào (TP.Pleiku) hôm nay đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ đi lên cùng tiến trình phát triển của tỉnh, của đất nước. Vùng đất từng một thời “mưa bom, bão đạn” nay đã là xã đạt chuẩn Nông thôn mới; cuộc sống người dân ngày càng phát triển với đủ đầy, ấm no, hạnh phúc.

Hơn 40 năm ở vùng đất này, với ông Rơmah Thanh; đổi thay lớn nhất của xã Gào hôm nay đó là đổi thay trong chính cuộc sống của người dân nơi đây, nhất là bà con  DTTS. Với một xã mà tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm gần 60% thì sự thay đổi trong chính nhận thức của người dân là điều quan trọng để giúp bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo.

Ông Rơmah Thanh – Làng D, xã Gào, TP.Pleiku, Gia Lai  nói: “Sau năm 1990 được cải cách, xây dựng nông thôn để phát triển về kinh tế, trồng tiêu, trồng cà phê. Bản thân của tôi thì rất mừng, rất vui sướng bởi vì dân đỡ đói, đỡ khổ, đỡ khó khăn”.

Đến cuối năm 2018, xã Gào còn 28 hộ nghèo trong tổng số 997 hộ của toàn xã và mục tiêu phấn đấu của địa phương trong năm 2019 này sẽ giảm thêm 3 hộ nghèo. Cùng với những đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, người dân xã Gào cũng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị cây trồng trên một đơn vị diện tích.

Anh Cù Quốc Hùng – Thôn 6, xã Gào, TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Cuộc sống đã  khấm khá hơn trước 1 tí rồi do tình hình lần lần mình phải phát triển lên. Đất đai bây giờ ở trong đây cũng có nên mình làm mình vận dụng  kỹ thuật tiên tiến thì sẽ khá hơn”.

sống mới sau giải phóng, xã Gào đã được đầu tư nhiều nguồn lực để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Thành ủy Pleiku về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; diện mạo các thôn/làng trên địa bàn xã nay đã khác xưa khi hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, giếng khoan, đập thủy lợi, lưới điện và các thiết chế văn hóa như nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm truyền thanh không dây ở các thôn/làng được đầu tư, xây dựng với sự hỗ trợ nguồn vốn của Nhà nước, địa phương và nhân dân; tổng số vốn hơn 14,2 tỷ đồng từ năm 2006 đến năm 2018.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền – Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, xã Gào, TP.Pleiku, Gia Lai  cho biết: “Lúc tôi về trường thì cơ sở vật chất vẫn còn rất sơ sài chưa được đầu tư nhiều, nhưng sau đó thì được xây mới hoàn toàn rất là khnag trang. Đồ chơi và đồ dùng học tập được đầu tư rất là nhiều”.

Ông Đặng Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã Gào, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Đảng ủy xã, Ủy ban và Mặt trận cũng đã có kế hoạch cụ thể để nâng cao 19 tiêu chí và để 19 tiêu chí đạt bền vững. Thì cụ thể là sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông; thứ 2 là tăng thu nhập bình quân cho bà con nhân dân trên địa bàn. Qua các cuộc vận động tuyên truyền bà con về NTM mới thì trên địa bàn xã bà con đồng bào DTTS cũng đã nâng cao ý thức và trong quá trình làm đường giao thông thì bà con cũng đã tự nguyện hiến đất làm đường”.

Hoàn thành 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gào anh hùng hôm nay đã và đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giữ chuẩn NTM. Và trong hành trình đi lên của thời kỳ hội nhập hôm nay, mỗi người dân của xã Gào càng thêm quyết tâm góp sức mình xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp./.

Mỹ Tiến ,Minh Trung

 

Trả lời