Xã Đông về đích nông thôn mới

Cập nhật 27/2/2018, 08:02:43

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định công nhận 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai cũng như sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn trên địa bàn. Xã Đông, huyện Kbang là một trong những xã đã về đích.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Đông, huyện Kbang gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm của Đảng bộ, đặc biệt là sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, cuối năm 2017 xã đã cơ bản hoàn thành  tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới.

Nét khởi sắc dễ dàng nhận thấy là hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn chỉnh. Đến nay đường xã, đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng đảm bảo cứng hóa; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Ông Đinh Yem – Làng Đăk Giang II, xã Đông, Kbang cho biết: “Có chủ trương thực hiện nông thôn mới, chúng tôi rất phấn khởi. Bản thân tôi gương mẫu tuyên truyền, giúp đỡ bà con như làm đường giao thông, đất đai cho dân làm nhà để có nhà ở, nhắc nhở bà con tự dọn dẹp sạch sẽ xung quanh nhà để thực hiện nông thôn mới; rồi Nhà nước cũng quan tâm xây dựng nhà rông, nhà văn hóa, bà con cũng tập trung sức lao động cùng với Nhà nước làm, chúng tôi rất phấn khởi, bây giờ bà con cũng ổn định”.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Đông luôn xác định đích đến cuối cùng là nâng cao mức sống cho người dân, nên địa phương đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất. Xã đã thành lập 50 tổ hợp tác, 33 nhóm chung sở thích; thực hiện các mô hình sản xuất mới như: hỗ trợ người Bahnar thực hiện 15 mô hình nuôi heo đen; xây dựng 3 nhà lồng để trồng rau an toàn; thực hiện cánh đồng lớn trồng cây mía tại làng Broch với diện tích trên 35 héc ta, có 31 hộ tham gia; Triển khai áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tưới tiết kiệm…để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân.  Nhờ đó, mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017  đạt trên 31 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn chưa đến 7%. Ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế, xã còn hướng dẫn thủ tục, tạo mọi điều kiện để người dân được vay vốn ưu đãi đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ cát, đá, xi măng, gạch cho 43 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sửa chữa và xây  mới nhà ở. Đồng thời vận động hơn 200 hộ thực hiện chỉnh trang nhà ở để đảm bảo đạt chuẩn theo qui định.

Ông Siu Tâm, làng Rõ, xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Gia đình tôi xin cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Đông và các ban ngành đoàn thể của xã, huyện, tỉnh hỗ trợ cho bà con chúng tôi xây nhà theo chương trình xây dựng nông thôn mới, Xuân này có nhà mới để ở sạch sẽ, sang năm vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế, giảm được nghèo để góp phần thực hiện nông thôn mới”.

Ông Nguyễn Hữu Na – Bí thư Đảng ủy xã Đông cho biết: dù đã được tỉnh, huyện thẩm định xã đã cơ bản hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới; nhưng làm sao duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí là điều mà địa phương luôn trăn trở:

“Tập trung phát triển kinh tế xã hội, làm thế nào cho người dân có mức thu nhập ở mức cao và đảm bảo cho đời  sống của nhân dân; thay đổi được nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, để làm sao tiếp tục thực hiện chương trình sản xuất và phát triển kinh tế. Cố gắng xây dựng mô hình trong sản xuất để rồi từ đó nhân rộng và giúp cho nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn”. Ông Na nói.

Về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra đã đánh dấu một bước ngoặc lớn cho sự phát triển, sự chuyển mình của địa phương. Cũng từ đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông, huyện Kbang sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm chung sức, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Thúy Điểm

Trả lời