Xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah – Hỗ trợ người DTTS phát triển kinh tế

Cập nhật 30/11/2017, 13:11:48

Xã Đak Tơ Ver là một trong những xã khó khăn của huyện Chư Pah. Với hơn 90% số dân là người DTTS nên việc đầu tư, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành ở địa phương chú trọng thực hiện. Từ những chính sách hỗ trợ đã giúp cho bà con DTTS thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Những năm gần đây, chăn nuôi bò đang trở thành hướng phát triển chính của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah. Bò được nhiều người lựa chọn vì khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như tập quán sản xuất của bà con nơi đây. Để phần nào thay đổi cách nuôi nhốt bò dưới gầm nhà sàn và hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến sức đề kháng của đàn bò nên từ nguồn vốn phát triển sản xuất năm 2017 với 185 triệu đồng, xã đã hỗ trợ cho 24 hộ dân  làm chuồng bò kiên cố để nuôi nhốt bò, ổn định việc chăn nuôi,

Anh Dinh, Làng Tuêk, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah nói:  “Trước đây,  chưa có chuồng bò nuôi, nhốt bò dưới sàn nhà không đảm bảo, mùa lạnh bò rét không phát triển được. Nhờ chính quyền hỗ trợ làm chuồng bò, mình rất cảm ơn.”

Cùng với việc hỗ trợ cây, con giống thì xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập huấn khoa học – kỹ thuật để người dân áp dụng vào chăm sóc những cây, con chủ lực của địa phương nhằm tăng năng xuất, sản lượng cây trồng. Bên cạnh đó, trong năm 2017 từ nguồn chương trình 135 với gần 900 triệu đồng, xã đầu tư bê tông hóa làm đường giao thông vào làng Om và tiếp tục lập hồ sơ dự toán đường giao thông trục chính nội đồng làng Mor với tổng số vốn gần 2 tỷ đồng. Nhờ đó, đường làng, đường vào khu sản xuất dần được bê tông hóa phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Bà Yip, làng Om, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết:  “Trước đây, đường xá đi lại khó khăn, mùa mưa khó đưa được nông sản về nhà. Nay đường đi lại dễ hơn. Bà con mình mừng lắm, cảm ơn Nhà nước đã quan tâm đầu tư.”

Ông Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah cho biết:  “Để thay đổi được nhận thức của người đồng bào dân tộc thiểu số là cả một quá trình. Do vậy chúng tôi cũng từng bước, làm gì cũng cụ thể, rõ nét và cầm tay chỉ việc là chủ yếu để bà con nhận ra những cái hiện đại, từng bước xóa đói giảm nghèo.”

Từ sự quan tâm của các cấp, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân trên địa bàn xã Đak Tơ Ver đã có nhiều thay đổi. Hy vọng, trong những năm tới với các chương trình hỗ trợ bà con sẽ có thêm điều kiện làm ăn, cải thiện đời sống kinh tế. Đồng thời, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Thúy Diện,  Minh Trung

 

Trả lời