Những tháng đầu năm 2019, tại địa bàn xã Đak Roong, huyện Đak Đoa bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiều ngôi nhà vắng chủ. Nguyên nhân là do giá nông sản cà phê, tiêu xuống quá thấp, đặc biệt tiêu chết hàng loạt làm người dân mất khả năng thanh toán với ngân hàng. Đây không chỉ câu chuyện của riêng xã Đak Roong mà là tình hình chung của khá nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo của lãnh đạo xã Đak Roong, huyện Đak Đoa, từ đầu năm đến nay, chính quyền xã đã chứng nhận cho hơn 400 người, chủ yếu là thanh niên, người trong độ tuổi lao động đăng ký hồ sơ xin việc ở nơi khác. Hầu hết người dân đăng ký đi làm công nhân ở Bình Dương, Tp.Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực miền Bắc. Cá biệt, có gần 50 người làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến nơi khác sinh sống. Sở dĩ tình trạng này xảy ra là bởi người dân ở xã Đak Roong vay mượn tiền trồng tiêu, cà phê nhưng hiện tại giá tiêu, cà phê lao dốc trầm trọng, đặc biệt là tiêu chết hàng loạt vì dịch bệnh. Nhiều người đang lâm vào tình trạng không thể trả nợ ngân hàng vì hoàn toàn không còn nguồn thu nhập. Do đó, người dân xã Đak Roong, huyện Đak Đoa đành phải rời nhà đến nơi khác làm ăn và thậm chí là đóng cửa bỏ đi khỏi địa phương./.
Thu Thủy, R’Piên