Xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang tập trung nguồn lực để giảm nghèo

Cập nhật 13/12/2024, 16:12:04

Trong những năm qua, thực hiện Kế hoạch giảm nghèo, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang đã lồng ghép nhiều chương trình để tập trung giảm nghèo theo mục tiêu đề ra. Đặc biệt, từ điều kiện, nhu cầu của người dân, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang đã hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

Thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 chuyển sang năm 2023; huyện Mang Yang đã triển khai 01 dự án chăn nuôi dê tại làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta. Tham gia dự án có cho 05 hộ và được hỗ trợ 12 con dê sinh sản.

Là 1 trong những hộ nghèo của làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, tham gia Dự án, tháng 9.2023, gia đình chị Brek được hỗ trợ 03 con dê. Cùng với việc hỗ trợ giống, chị cũng được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để dê sinh trưởng, phát triển tốt. Sau hơn 5 tháng chăm sóc, đàn dê bắt đầu sinh sản.

Chị Brek – Làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang chia sẻ: “Gia đình mình được Nhà nước hỗ trợ, hướng dẫn nuôi dê, hiện nay có 01 con đã mang thai, mong nó sinh sản tốt để thoát nghèo.”

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang được hỗ trợ triển khai 03 mô hình chăn nuôi. Trong đó: 01 dự án chăn nuôi bò có 06 hộ tham gia; 01 dự án chăn nuôi ngan có 11 hộ và dự án chăn nuôi dê với 05 hộ tham gia. Qua thời gian triển khai, các dự án được đánh giá là phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã nên vật nuôi được chăm sóc, phát triển ổn định.

Bà Trenh – Làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang nói: “Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ một con bò để chăn nuôi. Với gia đình tôi, hỗ trợ bò phù hợp để chăn nuôi. Hy vọng bò phát triển, sinh sản để gia đình có thêm thu nhập.”

Xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án của 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong năm 2024, tổng vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là gần 4,6 tỷ đồng, xã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng sau đầu tư; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị,…cho người dân. Đồng thời, phân công các ban, ngành, đoàn thể đồng hành hỗ trợ bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, thay đổi tư duy sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế  của các mô hình sinh kế.

Ông Nguyễn Phi Thủy – Chủ tịch UBND xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang trao đổi: “Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đak Jơ Ta, thực hiện Dự án 1 đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì xã đã có chủ trương xây dựng các dự án: Một là xây dựng phương án nhà ở cho hộ nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Về nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia và thứ 2 là các nguồn vốn hỗ trợ bò, hỗ trợ dê và hỗ trợ heo đen cho đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Đak Jơ Ta.”

Xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang có đặc thù người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 70% dân số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy, trong năm 2024, xã tập trung triển khai nhiều giải pháp để giảm nghèo, nhất là quan tâm giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời