Chợ tạm, chợ tự phát…là những điểm luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông cho cả người mua bán cũng như người điều khiển phương tiện giao thông qua lại.
Không những vậy, các chợ tạm mọc lên còn ảnh hưởng trực tiếp đến các chợ chính được nhà nước đầu tư xây dựng, quy hoạch bài bản. Trong khi nhiều nơi vẫn chưa giải quyết được dứt điểm tình trạng chợ tạm, chợ tự phát thì tại xã ĐăkJrăng, huyện Mang Yang, chính quyền địa phương đã rất kiên quyết xử lý, mang lại những kết quả tích cực:

Ngã ba đi vào 5 xã của huyện Mang Yang – trước đây vốn có nhiều tiểu thương trên địa bàn xã cũng như ở những nơi khác đến tập trung buôn bán.Và đã hình thành nên một khu chợ tạm, chợ tự phát. Do vị trí có nhiều người lưu thông, buôn bán tấp nập nên các tiểu thương nhất quyết không chịu vào chợ nông thôn mới, đã được nhà nước xây dựng khang trang. Chính vì thế, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, đồng thời gây mất mỹ quan khu dân cư. Để giải quyết được tình trạng này, sau một thời gian dài tuyên truyền, vận động, đồng thời với các quy định, biện pháp quyết liệt, các chế tài cụ thể, các tiểu thương buộc phải tuân theo, không còn chống đối việc vào chợ nông thôn của xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang buôn bán, trao đổi hàng hóa.
Ông Nguyễn Đồng – Phó Bí thư Đảng bộ xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Về mặt chủ trương đảng ủy thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, về mặt chính quyền thì vận động và cũng có biện pháp cương quyết, cứng rắn, đối với những hộ tiểu thương mặc dù ủy ban nhân dân xã, các đoàn thể đã làm việc về tư tưởng, vận động mà họ vẫn cố tình vi phạm thì ủy ban nhân dân xã áp dụng một số biện pháp, tiến hành lập biên bản và xử lý.”
Đông vui, nhộn nhịp và đa dạng các sản phẩm hàng hóa là điều dễ nhận thấy ở chợ nông thôn xã Đăk Drjăng, huyện Mang Yang. Để thu hút, tạo điều kiện giúp tiểu thương buôn bán thuận lợi, xã Đăk Djrăng còn có chính sách ưu tiên như: cho tiểu thương tự đầu tư xây ki ốt và miễn thuế trong ba năm. Sau sự giằng co giữa lợi ích cá nhân với sự phát triển của địa phương, chợ tạm, chợ tự phát đã được xóa bỏ, chợ nông thôn mới đi vào hoạt động. Tuy không đông đúc như ở ngã ba đường nhưng ổn định, sạch sẽ và an toàn.
Bà Hoàng Thị Hoàn, thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang nói : “Trước đây cứ chạy hết chỗ này sang chỗ kia bán hàng, chúng tôi cũng thấy khổ sở. Bây giờ chúng tôi đã có chỗ bán ổn định thì ủng hộ chợ”.
Chị Hồ Thị Diễm, xã KDang, huyện Đăk Đoa cũng cho biết: “Trước kia thì còn bán ngã ba vô đây họ bán chưa quen, kiểu như là họ vô đây bán một chút rồi 8 giờ người ta dọn hết ra ngã ba bán lại nên chợ chưa phát triển. Mới đây xã dẹp ở ngoài ngã ba, nên vô đây chợ cũng phát triển hơn, dần dần phát triển lên. Riêng tôi thuộc hàng lưu động thì tôi thấy bán cũng được, người thì ngày càng đông.”
Với những biện pháp, cách làm hợp tình hợp lý, nhất là sự quyết liệt triệt để, xã Đăk Djrăng đã xóa bỏ sự tồn tại lâu năm của khu chợ tự phát, không để lãng phí nguồn lực từ chợ nông thôn mới. Đây là bài toán mà nhiều địa phương vẫn còn loay hoay, chưa có cách tháo gỡ. /.
Thanh Vui -Thúy Diện-Viễn Khánh