Xã Cửu An đẩy mạnh phát triển cây ăn trái gắn với du lịch trải nghiệm

Cập nhật 08/8/2024, 10:08:21

Tận dụng điều kiện thổ nhưỡng thích hợp, những năm gần đây, xã Cửu An, thị xã An Khê đã đẩy mạnh phát triển các vườn cây ăn trái với mục tiêu tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp theo hàng hoá gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

Vườn nhãn lồng Hưng Yên của ông Lương Thành Công tại thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê là một trong những mô hình đang mang lại nhiều triển vọng. Bắt đầu trồng thử nghiệm nhãn lồng cách đây 4 năm, đến nay, nhờ chăm sóc kỹ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về bón phân hữu cơ, tưới nước nên 150 cây nhãn của gia đình ông phát triển rất tốt. Tiếng lành đồn xa, mặc dù chưa vào mùa thu hoạch chính nhưng vườn nhãn lồng của ông Công đã thu hút nhiều người dân tới tham quan.

Ông Lương Thành Công – Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê bày tỏ: “Vườn này đang bước vào mùa bắt đầu thu hoạch rồi, trái ra rất là sai. Thời gian gần đây được bà con gần xa tới tham quan chụp hình, gia đình cũng cảm thấy rất là vui.”

Với lợi thế có kênh dẫn nước qua địa bàn nên đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, vì vậy nhiều hộ tại xã Cửu An đã mạnh dạn phát triển trồng cây ăn trái. Hiện nay, xã có khoảng 20 ha cây ăn trái, chủ yếu là quýt đường, cam, vải, nhãn, dừa.

 Để hỗ trợ người dân phát triển cây ăn trái hiệu quả, tháng 2 năm nay, UBND xã Cửu An đã thành lập mô hình “Nông hội trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu” với 32 thành viên viên. Tuy thành lập chưa lâu nhưng các hội viên đã kết nối, cùng chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm.

Anh Lưu Trường Duy – Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê nói: “Vào mùa thu hoạch thì cũng có một số thương lái tới mua, bên cạnh đó cũng có 1 số hộ gia đình tới thăm và mua trái cây tại vườn. Khi có khách tới tham quan như thế thì mình bán lẻ, giá sẽ cao hơn thương lái mua, khi có khách hay các đoàn du lịch tới thăm cũng giúp quảng bá về trái cây của mình.”

UBND xã Cửu An cũng đã định hướng cho người dân trong xã phát triển cây ăn trái gắn với du lịch trải nghiệm và bước đầu có những tín hiệu tích cực.

Chị Trương Thị Mỹ Xuân – Phường An Tân, thị xã An Khê chia sẻ: “Hôm nay tôi cùng các bạn của mình rủ nhau đi tham quan các vườn trái cây tại xã Cửu An. Tôi thấy các vườn ở đây rất đẹp và sai quả. Thời gian tới, tôi sẽ đưa các con của mình tới đây tham quan, tôi nghĩ các con sẽ rất là thích.”

Bà Nguyễn Thị Phúc – Chủ tịch UBND xã Cửu An, thị xã An Khê trao đổi: “Cửu An là xã nông nghiệp, đất nông nghiệp nhiều, trồng cây lâu năm cũng rất nhiều. Bà con nông dân hiện nay cũng đang dần thay đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả cũng như các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Xã cũng đã định hướng quy hoạch về vùng cây ăn quả trên địa bàn, thứ nhất để tăng thu nhập cho người dân trong quá trình chuyển đổi cây trồng ở địa phương. Bên cạnh đó, thu hút du lịch đến với địa bàn xã để quảng bá các sản phẩm của địa phương.”

Việc kết hợp giữa trồng cây ăn trái và du lịch trải nghiệm không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên của địa phương. Với những tiềm năng và cơ hội như vậy, hi vọng trong thời gian tới, xã Cửu An, thị xã An Khê có thể trở thành một điểm đến du lịch sinh thái đầy hấp dẫn, nổi bật, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham qua, trải nghiệm; qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.

Linh Chi – Minh Trung

Trả lời