Xã Ia Pếch phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở

Cập nhật 11/9/2018, 16:09:41

Thời gian qua, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể ở cơ sở, người có uy tín trong việc tham gia hòa giải những mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư. Nhờ vậy góp phần hàn gắn tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, làng.

Là một trong những làng nằm ở khu vực trung tâm xã Ia Pếch, kinh tế – xã hội của làng O Pếch khá phát triển. Đi kèm với đó là các vụ mâu thuẫn, xích mích nhỏ, tranh chấp trong cộng đồng dân cư cũng ngày càng phức tạp. Nhờ nắm bắt kịp thời thông tin các vụ việc nên từ năm 2017 đến nay, tổ hòa giải của thôn đã tham gia hòa giải thành công gần 20 vụ tranh chấp đất đai, xích mích giữa các gia đình, mâu thuẫn vợ chồng…, qua đó hạn chế những mâu thuẫn nhỏ trở thành vụ việc lớn.

Ông  Phạm Văn Đồng – Bí thư Chi bộ làng O Pêch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Sau khi các hộ có mâu thuẫn, báo đến các tổ hòa giải thì tùy từng vụ việc, đối tượng chúng tôi cử cán bộ hòa giải đến. Tùy từng hội viên Cựu chiến binh hay phụ nữ mà chúng tôi cử cán bộ chi hội, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Trưởng thôn để phối hợp hòa giải, chủ yếu là vận động, giải thích về pháp luật cho người dân hiểu, nắm được thực hiện, nhiều vụ mâu thuẫn gia đình rất bé nhưng nếu họ không hiểu thì sẽ thành cái lớn”.

Xã Ia Pếch hiện có 5.000 hộ dân sinh sống ở 8 thôn, làng, trong đó người Jrai chiếm hơn 60%. Bên cạnh các tổ tự quản về an ninh trật tự, địa phương cũng đã thành lập 8 tổ hòa giải ở các thôn, làng. Cùng với việc huy động sự tham gia của đội ngũ cán bộ, tổ chức đoàn thể ở cơ sở, thời gian qua, xã còn phát huy vai trò của những người có uy tín trong công tác hòa giải, gắn với việc thực hiện các quy ước, hương ước ở thôn, làng. Nhờ vậy đã góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư, ổn định an ninh trật tự và an ninh nông thôn.

Ông Rơ Chăm Mlý – Trưởng thôn O Pêch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Thôn cũng đã thành lập các hương ước, quy ước. Trong đó có trường hợp tảo hôn, con cái lấy vợ lấy chồng chưa đủ tuổi, căn cứ theo hương ước, quy ước để phạt theo độ tuổi. Ví dụ 16 tuổi thì còn thiếu 2 tuổi, phạt 200 ngàn. Thôn cũng tổ chức cuộc họp vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng”.

Ông Rơ Châm Mlanh – Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: Chúng tôi phát huy vai trò của người uy tín, già làng vừa am hiểu được luật, vừa  am hiểu phong tục tập quán của địa phương để họ tổ chức hòa giải những mâu thuẫn, xích mích trong nhân dân. Những mâu thuẫn xích mích, liên quan đến mâu thuẫn gia đình, gây rối giữa các thanh niên, thanh niên làng này với làng khác, chúng tôi đều sử dụng, già làng, uy tín để hòa giải thành công.

Kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, an ninh trật tự được giữ vững ổn định… là một trong những yếu tố quan trọng để xã Ia Pếch tiếp tục phấn đấu nhằm xây dựng địa phương sớm trở thành xã nông thôn mới./.

Thiên Thanh,  Duy Linh

Trả lời