Vượt khó thoát nghèo

Cập nhật 18/10/2017, 08:10:59

Không trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ để tạo đà phát triển; triển khai nhiều giải pháp cộng đồng sáng kiến, các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, giúp người dân từng bước thoát nghèo.

 Đó là cách mà xã Tơ Tung, huyện Kbang đã và đang triển khai hiệu quả trong chương trình xóa đói, giảm nghèo. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện vượt khó thoát nghèo của người dân xã Tơ Tung, huyện Kbang.

Làng Đầm, xã Tơ Tung, huyện Kbang, hơn 5 năm trước gần 80 % hộ dân ở đây thuộc diện đói và nghèo. Nhưng nay mọi chuyện đã thay đổi rõ nét. Năm 2013, xã Tơ Tung vận động bà con chuyển đổi từ cây lúa rẫy một vụ sang trồng rừng kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng. Chính quyền, cán bộ mặt trận các cấp hướng dẫn bà con vay vốn và cách làm ăn. Gia đình anh Hoàng Văn Thuật, dân tộc Tày là hộ đầu tiên thực hiện. Nhờ được hỗ trợ về vốn, hướng dẫn kỹ thuật qua các lớp tập huấn của huyện xã, sau hơn 3 năm kiên trì với mô hình, anh Thuật đã có 5ha đất rẫy trồng keo và bạch đàn kết hợp với chăn nuôi dê. Năm 2016 anh đã xuất lứa dê đầu tiên với tổng số tiền gần 50 triệu đồng.

Anh Thuật cho biết: “Địa hình ở đây thì đồi núi nhiều thích hợp nuôi con dê và mình kết hợp với trồng cây, dưới tán cây có cỏ dê nó ăn và mình không phải chăm sóc trông coi nhiều, 3 đên 5 ngày mình lên cũng được. Về lâu dài khoảng 10 năm nữa thì mình bán cây cũng được hơn cả trăm triệu”.

Thành công bước đầu của nông dân trẻ Hoàng Văn Thuật nhanh chóng tạo được sự quan tâm của nhiều người về mô hình mới. Đặc biệt, mô hình kinh tế của Thuật giờ đã trở thành lớp học kinh nghiệm thực tế hữu ích mà chính Thuật có thể “đứng lớp” trực tiếp hướng dẫn cho nhiều bà con nông dân học tập, làm theo. Nhờ đó, nhiều gia đình là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại chỗ cũng đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả trên chính mảnh đất của gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Chị Đinh Thị San, làng Đầm, xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Vợ chồng trẻ không có vốn là không làm được gì cả, vợ chồng đi vay vốn ngân hàng, đào ao làm lúa nước, trồng cây keo, mua thêm dê, thêm bò để nuôi, với mong muốn là thoát nghèo”.

Cũng tại xã Tơ Tung huyện Kbang, để người nghèo tăng tính tự chủ, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, có đầu ra ổn định cho những sản phẩm của mình. Cách đây hơn 1 năm, một mô hình tổ nhóm khá lạ đã ra đời có tên “Mô hình làm chuồng trại trồng cỏ chăn nuôi trâu bò”,  do UBMTTQ xã Tơ Tung đề xuất. Cứ 1 tháng 2 lần, 11 thành viên trong nhóm tại Làng Len 2 lại tập trung gặp mặt. Đây là nơi để các hộ nghèo người dân tộc Bơnah trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cách thức chăn nuôi như: Phòng chống bệnh, cách sử dụng phế thải trâu, bò làm phân bón trồng cỏ…Nhờ đó mà số lượng đàn trâu, bò của các hộ đã tăng trưởng nhanh, chất lượng tốt…

Bà Nông Thị Danh, Chủ tịch UBMTTQ xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho đánh giá: “Từ mô hình này thì các gia đình đã nuôi được nhiều bò, các gia đình rồi bán bò để xây nhà, mua máy móc phục vụ lại sản xuất, đây là điều mà trước đây không bao giờ thực hiện được, nhiều gia đình đã thoát nghèo và thoát nghèo bền vững”.

Bằng cách làm linh động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương đã đem lại những hiệu quả thần kỳ, giúp xã Tơ Tung hình thành những nhà nông trẻ tuổi làm giàu trên vùng đất khó. Đó là kinh nghiệm cần được nhân rộng ở nhiều địa phương, vùng đặc biệt khó khăn…/.

Kim Ngân, Ksor Tuối

Trả lời