Bắt đầu từ ngày 3/7, tất cả các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Pleiku nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 – 2024. Tuy nhiên hiện nay các trường học đang gặp vướng mắc chung đó là việc nhận hồ sơ tuyển sinh không dựa theo hộ khẩu giấy như trước đây mà hoàn toàn dựa vào mã định danh của học sinh. Trong khi đó, mã định danh lại không thể hiện được thời gian nhập hộ khẩu của học sinh tại nơi cư trú nên nhà trường không thể xác định được từng đối tượng ưu tiên theo quy định.
Năm học 2023 -2024, Trường THCS Nguyễn Du, Tp. Pleiku tuyển sinh 12 lớp với tổng số 540 em học sinh. Mới bước sang ngày thứ 2 của công tác tuyển sinh (4/7) nhưng mã định danh UBND phường Ia Kring cung cấp cho nhà trường đã lên tới con số 650 em. Thế nhưng việc xác định thời gian mà học sinh tạm trú, cư trú tại địa bàn tuyển sinh lại khó khăn.
Thầy giáo Bùi Hữu Nghĩa – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku nói: “Năm nay nó có khó hơn mọi năm, tức là mọi năm tuyển sinh dựa trên hộ khẩu bản giấy. Bản giấy mình có thể biết được những đối tượng ưu tiên như hộ khẩu Chính chủ, hộ khẩu nhập, hộ khẩu gửi. Từ đó mình có thể phân biệt được thời gian để tuyển sinh cho hợp lý. Nhưng đặc biệt năm nay nó có một cái khó là tuyển sinh theo mã định danh, mà mã định danh không thể hiện được năm mà nhập hộ khẩu vào cho nên rất là khó cho nhà trường. Nhà trường cũng đang loay hoay để tìm giải pháp nhưng cũng chưa có một giải pháp nào hiệu quả cả, chắc cũng phải nhờ đến các cấp lãnh đạo có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ nhà trường trong công tác tuyển sinh mang tính hợp lý, đảm bảo cho nhà trường trong công tác tuyển sinh giảng dạy sau này.”
Công tác tuyển sinh đầu cấp của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Pleiku tuy có “giảm nhiệt” hơn Trường THCS Nguyễn Du, nhưng chính việc thay đổi từ nhận hồ sơ học sinh dựa trên hộ khẩu giấy sang phụ thuộc hoàn toàn vào mã định danh để xét tuyển khiến nhà trường cũng đang loay hoay tìm giải pháp nếu như lượng hồ sơ nộp nhà trường tăng cao.
Cô giáo Bùi Thị Phương Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku cho biết: “Khó khăn đối với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nói riêng và các trường trên địa bàn thành phố đó là trong khi các em học sinh có mã định danh rồi, các em học sinh có địa chỉ tại nơi cư trú rồi, đúng địa bàn tuyển sinh rồi nhưng mà chúng tôi cũng rất là khó trong việc xác định năm mà các em tạm trú hoặc là cư trú về ở địa bàn đó để chúng tôi xác nhận em ở lâu năm hay mới về để chúng tôi tuyển sinh cho đúng theo kế hoạch, thì đó là cái khó khăn đối với trường chúng tôi hiện tại bây giờ. Chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo các cấp phối hợp cùng với công an cho chúng tôi cụ thể danh sách những em hoặc những hộ chuyển đến nơi cư trú có rõ ràng thời gian để chúng tôi dễ trong công tác tuyển sinh.”
Bên cạnh vướng mắc trong tuyển sinh năm học 2023 – 2024 thì một trong những thuận lợi hiện nay là nhiều trường tiểu học trên địa bàn Tp. Pleiku đã triển khai học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh lớp 1 để đón đầu chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nên công tác tuyển sinh của các trường đã đi vào nền nếp, không còn cảnh chen lấn để nộp hồ sơ như các năm trước.

Thầy giáo Lê Văn Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku trao đổi: “Năm học 2023 – 2024 chúng tôi tuyển sinh 6 lớp với 240 học sinh trên địa bàn, sau khi chúng tôi điều tra công tác phổ cập giáo dục năm 2022 với độ tuổi 2017 thì năm nay tuyển sinh đúng theo điều lệ 33 của Thông tư 38 của Bộ GD&ĐT ban hành.Cách đây 5 năm công tác tuyển sinh chưa đổi mới cho nên có nhiều sức nóng làm cho cha mẹ học sinh gặp khó khăn. Sau 2016 chúng tôi tuyển sinh lớp 1 đều 100% học bán trú 2 buổi/ngày thì sức nóng không còn nữa nên cha mẹ cứ rải rác đi nộp hồ sơ vẫn kịp không sao chứ trước đây người ta bon chen, giành giật nhau để được nộp hồ sơ học 2 buổi/ngày.”
Công tác tuyển sinh năm học 2023 – 2024 của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Tp. Pleiku kéo dài trong vòng 6 ngày (3/7 – 8/7). Tính đến ngày hôm qua (4.7), các trường vùng ven thành phố đã tuyển sinh được gần 30%, đối với các trường nằm ở trung tâm thành phố đã tuyển sinh được khoảng 50% đến 55%. Ngày 9,10/7 các trường sẽ kiểm duyệt hồ sơ lần cuối và ngày 11/7 các trường đồng loạt công bố kết quả tuyển sinh
Lệ Xuân – Minh Trung