Công trình thủy lợi Ia Mơr trên địa bàn xã biên giới huyện Chư Prông được Chính phủ phê duyệt từ năm 2005. Sau khi hoàn thành giai đoạn I, vì nhiều lý do, công trình tạm dừng 6 năm và đến năm 2011 mới khởi công giai đoạn II . Đến thời điểm này, công trình đầu mối dự án xây dựng hồ chứa nước thủy lợi Ia Mơr đã hoàn thành hơn 80% công việc. Hiện tại, những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng là vấn đề cần được tập trung tháo gỡ để đảm bảo việc chặn dòng vào cuối năm nay.
Công trình thủy lợi Ia Mơr trên địa bàn xã biên giới huyện Chư Prông được Chính phủ phê duyệt từ năm 2005. Sau khi hoàn thành giai đoạn I, vì nhiều lý do, công trình tạm dừng 6 năm và đến năm 2011 mới khởi công giai đoạn II . Đến thời điểm này, công trình đầu mối dự án xây dựng hồ chứa nước thủy lợi Ia Mơr đã hoàn thành hơn 80% công việc. Hiện tại, những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng là vấn đề cần được tập trung tháo gỡ để đảm bảo việc chặn dòng vào cuối năm nay.
Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Ia Mơr -huyện ChưPrông lẽ ra đã chặn dòng tích nước vào cuối năm 2015 theo đúng kế hoạch, thế nhưng đến thời điểm này vẫn còn một số vướng mắc chưa được tháo gỡ nên phải lùi thời gian chặn dòng đập chính đến cuối năm 2016.
Vướng mắc hiện nay là một số diện tích bị trùng với rừng nghèo và rừng phục hồi khi chuyển đổi làm thủy lợi. Chính vì thế, công tác giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện xong. Tổng diện tích đất của các hộ dân đang canh tác tại khu vực này khoảng 220 ha. Tuy nhiên kết quả kiểm tra thực tế chỉ có gần 1/3 số diện tích trên đang được người dân địa phương canh tác ổn định. Làng Hnáp và Làng Khôi có gần 150 hộ trong vùng quy hoạch lòng hồ đã về ở khu tái định cư mới từ vài năm nay. Điều mà họ mong muốn là sớm nhận được số tiền đền bù diện tích đất sản xuất nằm trong khu vực lòng hồ.
Anh Rơ Mah Thanh – Làng Hnap, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cho biết: “ Qua làng mới chưa nhận được tiền đền bù đất rẫy. Một số đã nhận tiền rồi một số chưa nhận, đã làm giấy tờ gửi lên nhưng chưa thấy hồi âm”.
Bà Phiat – Làng HNap, xã Ia Mơr huyện Chư Prông nói: “Lúc ở làng cũ đến làng mới mình mới nhận tiền đền bù nhà, tiền đền bù đất rẫy chưa có. Đất nương người ta chưa trả một đồng nào. Nương mình sát làng cũ, người ta chưa trả đâu, đi đòi rồi không có. 2- 3 năm rồi đòi tiền không có”.
Hiện tại, việc khảo sát và xây dựng phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc khu vực lòng hồ đã được các ngành chức năng ở địa phương triển khai xong và đang đề xuất tỉnh có hướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để kịp thời bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 thi công đảm bảo tiến độ chặn dòng vào cuối năm nay.
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cho biết: ‘Vấn đề giải phóng mặt bằng còn tồn đọng lại một số hộ ở trong lòng hồ khu vực ngập nước, trong đó có một số diện tích chưa xác định được thời điểm bà con phát nương làm rẫy, còn đang xác minh chờ tỉnh xác định xem có hướng như thế. Sau đó tỉnh có ý kiến trả lời công tác đền bù hay không đền bù thì sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh tiến độ thi công công trình và chuẩn bị cho việc chặn dòng vào cuối năm nay. Qua khảo sát có hơn 70 ha còn vướng mắc trong diện như thế”.
Công trình thủy lợi Ia Mơr có năng lực thiết kế đảm bảo sức tưới cho trên 12.000 ha cây trồng tại các xã vùng biên giới huyện Chư Prông và huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, đồng thời đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 hộ dân ở vùng hạ lưu. Chính quyền địa phương và nhân dân vùng biên giới vẫn đang mong mỏi công trình được đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành để người dân Ia Mơr và các xã lân cận sớm được hưởng lợi từ một công trình được xem là đại thủy nông ở khu vực Tây Nguyên./.
Kim Châu – Hồng Uyên -Thanh Sáng