Vườn ươm lòng nhân ái

Cập nhật 19/10/2020, 08:10:50

Trong những năm qua, công tác Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó, phong trào Chữ thập đỏ trong trường học luôn nhận được sự quan tâm của Hội. Phong trào Chữ thập đỏ trong các nhà trường đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm tích cực tham gia. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được thực hiện đã nhân rộng những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương, sự sẻ chia đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, lực lượng Chữ thập đỏ trong trường học ngày càng đông đảo, hoạt động ổn định, có chất lượng và phát triển chiều sâu. Để nhìn lại những kết quả mà phong trào thực hiện được, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phóng sự “Vườn ươm nhân ái” nhân kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (18.10.1978 -18.10.2020).

Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, huyện Đak Pơ là 1 trong những Chi hội Chữ thập đỏ có nhiều hoạt động nổi bật. Chi hội hiện có 51 hội viên là cán bộ, giáo viên, người lao động và 896 em thiếu niên Chữ thập đỏ. Song song với công tác giáo dục thì Chi hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy tinh thần nhân ái của học sinh. Với các phong trào như: “Vì người nghèo”, hiến máu tình nguyện, giúp đỡ đồng bào lũ lụt, đồng bào vùng sâu, vùng xa, quyên góp sách vở… được mọi người tích cực tham gia. Trong công tác xã hội từ thiện, năm học 2018-2019, Chi hội đã quyên góp và tặng 2.100 cuốn vở cho học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh; 1.200 chiếc áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Chi hội còn tặng 6 suất quà Tết cho gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường với trị giá 2,4 triệu đồng.

Em Trương Lê Vân – Lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Những hoạt động như thế này thì bọn em được giáo dục điều rất quan trọng trong cuộc sống, đó là bọn em biết quan tâm, biết chia sẻ, biết quan tâm đến những người khác, bạn bè cùng trang lứa nhưng gặp những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh hơn. Qua đó, bọn em rút ra kinh nghiệm sống cho mình rất là nhiều.”

Còn đối với Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Pa thì đã triển khai tốt cuộc vận động  “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, mỗi thầy, cô giáo nhận giúp đỡ 1-2 học sinh nghèo khoảng 100 đến 150 ngàn đồng từ tiền lương của mình. Đồng thời, từ phong trào “Nuôi heo đất” cùng các hình thức vận động đa dạng khác, Quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ nhà trường mỗi năm vận động được khoảng trên 70 triệu đồng để hỗ trợ học sinh khó khăn và giáo viên bị bệnh hiểm nghèo.

Thầy Nguyễn Thành Huy – Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Trường THCS Lương Thế Vinh, huyện Krông Pa cho biết:  “Đầu năm may quần áo mới, tặng cho học sinh nghèo vượt khó gồm 10 bộ, mỗi bộ trị giá 200 ngàn đồng. Đến Tết Trung thu thì chúng tôi tặng 10 suất quà cho 10 lớp gồm bánh kẹo để các em đón Tết Trung thu. Trong những tháng học, chúng tôi giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ các em về đôi dép, đôi giày, bộ đồ thể dục, vở,…”

Những năm gần đây, công tác xây dựng tổ chức Chữ thập đỏ trong trường học đã được chú trọng, nhiều trường tiến hành củng cố xây dựng tổ chức Hội theo quy định. Tính đến nay, trong toàn tỉnh có 290/788 trường có tổ chức Hội Chữ thập đỏ. Từ nhiều mô hình, cách làm hay đã được Hội Chữ thập đỏ vận động linh hoạt góp phần nâng cao giá trị nhân đạo hàng năm. Trong năm học 2019 – 2020, giá trị nhân đạo đạt gần 4 tỷ đồng đã trợ giúp cho hàng chục ngàn em học sinh nghèo về  sách vở, cặp sách, quần áo, dụng cụ học tập và xe đạp, học bổng,…nhằm tiếp thêm động lực cho các em đến trường .

Cô Lê Thị Thu – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku cũng cho biết:  “Trong nhiều năm qua, nhà trường đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa trong và ngoài nhà trường như là tham gia đóng góp Qũy “Ngày vì người nghèo”, tổ chức quyên góp ủng hộ thăm và hỗ trợ cho đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường khi mà bị bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, phối hợp với Đoàn trường, công đoàn nhà trường nhận nuôi học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm tổ chức cho các em có chuyến đi về vùng sâu, vùng xa để thăm, tặng quà, chia sẻ giao lưu với các em ở vùng sâu”.

Phát huy tinh thần nhân đạo cũng như đẩy mạnh hoạt động Chi hội Chữ thập đỏ trong trường học, nhiều trường quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh. Một số trường phối hợp với Y tế để hướng dẫn và tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Đồng thời, thành lập được đội sơ cấp cứu, tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên và học sinh. Qua đó, nhằm trang bị cho các em học sinh và giáo viên những kiến thức chuyên môn về sơ cấp cứu ban đầu trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, từ đó tuyên truyền đến người thân cùng biết và xử lý kịp thời các tình huống tai nạn gặp phải, hạn chế xảy ra thương tích.

Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Để phong trào Chữ thập đỏ trong các nhà trường phát triển, trong thời gian tới có mấy việc chúng ta phải làm, điều thứ nhất Hội Chữ thập đỏ cùng Sở Giáo dục và Tỉnh đoàn sang năm 2021 sẽ tổng kết chương trình 5 năm giai đoạn vừa qua 2016 -2020  và kí tiếp chương trình giai đoạn 2020 -2025. Vấn đề thứ 2 cần tập trung, tập huấn cho đội ngũ Hội Chữ thập đỏ trường học, vấn đề này lâu nay chúng ta chưa làm được. Vấn đề thứ 3 để cho phong trào trường học phát triển, các trường đã làm nhưng mang tính nhỏ lẻ, sắp tới chúng tôi tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tặng bì lì xì.”

Công tác Hội Chữ thập đỏ trường học là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, là cầu nối tình yêu thương giữa con người với con người, là vườn ươm lòng nhân ái. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục ý thức, hoàn thiện nhân cách cũng như kỹ năng sống cho các em học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó chính là nền tảng xây dựng, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” của dân tộc ta giúp các em sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.

Thúy Diện;  Minh Trí

Trả lời