Vườn rau em chăm

Cập nhật 19/3/2021, 11:03:56

Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho học sinh thực hiện nhiều công trình măng non, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
Một trong số những công trình măng non thiết thực đó là “ Vườn rau em chăm” của các Trường dân tộc nội trú. Thông qua hoạt động chăm sóc vườn rau đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong trường học.

Để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho học sinh, từ nhiều năm nay, trường THCS Dân tộc nội trú Đức Cơ đã phát động công trình măng non trồng rau sạch trong khuôn viên trường. Mỗi khối lớp được nhà trường phân cho một luống đất để trồng rau. Hàng này, sau mỗi giờ học, các em cùng nhau ra vườn chăm bón những luống rau của lớp mình. Không những cung cấp nguồn rau sạch bảo đảm dinh dưỡng phục vụ trong bữa ăn hàng ngày, số tiền thu được từ những bó rau đem bán còn góp phần tăng thêm nguồn thu nhập vào Quỹ Đoàn, Quỹ Đội, làm kế hoạch nhỏ…

Em Rơ Mah H’ Plêu, Trường THCS DTNT huyện Đức Cơ nói:  Em học được rất nhiều thứ từ những hoạt động ngoài giờ, em đã biết trồng rau trong trường, tăng thu nhập cho lớp, sản xuất rau sạch cho trường để đảm bảo sức khỏe…

Cũng giống như Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ,  Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai cũng đã tận dụng cải tạo một phần sân trường cằn cỗi thành vườn rau, phân khu vực cho từng chi đội trồng rau theo mùa vụ. Đến khi thu hoạch,  Liên đội trường bán lại rau cho bộ phận bếp của nhà trường. Nhờ sự nhiệt tình, siêng năng,  trách nhiệm của các em học sinh, vườn rau ngày càng phát triển nhanh, xanh tốt với đa dạng các loại rau củ. Trung bình mỗi năm liên đội thu hoạch rau xanh với số tiền gần 2 triệu đồng/ lớp. Từ nguồn quỹ này, Liên đội trường đã khen thưởng động viên học sinh nghèo vượt khó, giúp các em có điều kiện trang trải cuộc sống, yên tâm học tập.

Em Đinh Thị Lan Nhi, Lớp 6, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai cho biết: “Số tiền thu được sau khi bán rau được dùng cho quỹ lớp, cuối kì học dùng số tiền đó mua bánh kẹo liên hoan và giúp đỡ các bạn khó khăn trong lớp”.

Cô Nguyễn Thị Hiếu – giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai cho biết: “Đối với các em học sinh nội trú thì các em trồng rau tại trường đã được rất lâu rồi. Hiệu quả của việc này là giúp các em có tính tự lập và biết quý sức lao động của mình. Học được nhưng kỹ năng đơn giản nhất về trồng rau, cải thiện bữa ăn của mình”.

Hiện nay mô hình “ Vườn rau em chăm”  được áp dụng hiệu quả đối với các trường Dân tộc nội trú và một số trường bán trú trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em. Hi vọng rằng, mô hình này sẽ được nhân rộng trong tất cả các Liên đội, trường học trong toàn tỉnh, học sinh tạo điều kiện để các em được rèn luyện mình, đồng thời có ý thức về lao động, biết trân trọng những thành quả lao động, gắn việc học đi đôi với hành./.

Linh Chi, Ksor Tuối

Trả lời