Thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hình thành chuỗi du lịch trải nghiệm. Mô hình phát triển nông trại hữu cơ Huy Farm Gia Lai của gia đình bà Nông Thị Hai, ở làng Mrông Ngó 3, xã Ia Ka là một điển hình, đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm, đón nhận.
Nhận thấy nhu cầu mua sắm của người dân về thực phẩm an toàn vệ sinh tăng cao, bà Nông Thị Hai đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích 3 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng 3.000 cây giống quýt đường F1 tỉnh Bến Tre và một số loại cây ăn trái khác theo phương pháp hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGap. Theo bà Nông Thị Hai, mô hình trồng, chăm sóc thực phẩm sạch tuy còn mới mẻ, đòi hỏi đầu tư rất nhiều công sức và công nghệ, nhưng nhờ nỗ lực bước đầu đã gặt hái được kết quả.
Bà Nông Thị Hai, xã Ia Ka, huyện Chư Păh chia sẻ: “Sau một thời gian khi bắt tay vào làm việc, gặp rất nhiều khó khăn. Ở đây mình không có chỗ để học hỏi nên phải tự rút kinh nghiệm từ bản thân. Trải qua năm đầu tiên khi quýt bắt đầu có quả thì rất chua, chua lắm, không biết làm sao cho nó ngọt. Lúc đó là tự tìm tòi bằng mọi cách và đến năm nay gọi là thành công bước đầu, quýt đã ngọt. Bắt đầu quýt già trái từ màu xanh, chưa chín hẳn là đã ngọt rồi, thấy rất mừng”.
Ngoài việc cung cấp ra thị trường quýt đường hữu cơ, bà Nông Thị Hai còn hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông sản thông qua loại hình du lịch trải nghiệm. Khách hàng khi đến thăm nông trại hữu cơ Huy Farm Gia Lai không chỉ được thỏa sức hóa thân thành nông dân chụp ảnh, check-in trải nghiệm mà còn được thưởng thức những trái quýt chín tươi ngon tại vườn mà không hề tính phí.
Bà Trần Thị Lai-du khách trải nghiệm nói: “Cô lướt ở trên mạng xong rồi cô thấy trang Chư Păh mình đó thấy vườn cam đẹp quá, nên cô rủ cháu gái đi nữa. Lên trên đó mình tìm địa điểm, rồi hai cô cháu lên Google tìm đường chỉ dẫn tới đây. Tới đây, bước vô đây, trời ơi thấy vườn cam mê quá, mà nghe sạch nữa là ham. Xong rồi vô tham quan rồi mua về ăn”.
So với cây công nghiệp, trồng cây ăn quả đỡ công chăm sóc, lại nhanh cho thu hoạch và dễ có đầu ra. Tuy nhiên, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu và hành trình trải nghiệm là một trong những giá trị cốt lõi được bà chủ Huy Farm Gia Lai dành nhiều thời gian chăm chút. Cho nên, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nông trại vẫn đang được thương lái vào tận vườn thu mua vận chuyển tới các siêu thị, gian hàng trái cây sạch. Đặc biệt lượt khách hàng tiếp cận, yêu thích, quan tâm địa điểm trên Fanpage Huy Farm Gia Lai đạt gần 12 ngàn người chỉ sau 5 tháng khởi tạo.
Bà Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh đánh giá: “Nông dân Nông Thị Hai là một hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Chư Păh. Với quy mô 3 ha, hộ Nông Thị Hai là một trong số ít những mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện. Mặc dù là một mô hình mới nhưng đã thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân ở trên địa bàn huyện, cũng như ngoài huyện. Hàng tuần có rất nhiều du khách ở các nơi đã đến đây vừa tham quan vừa mua quýt, ổi tại vườn của cô”.
Trong thời gian tới, nông trại hữu cơ Huy Farm Gia Lai tiếp tục hoàn thiện các điểm trải nghiệm để du khách có thể ở lại lâu hơn, cùng tham gia lao động, chăm sóc, thu hoạch trái cây tại vườn; đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các kênh truyền thông dẫn dắt, kết nối, thu hút du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.
CTV Ngọc Thủy – Văn Cảnh (Huyện Chư Pah)