Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng lớn lại có nhiều động – thực vật quý hiếm, do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ được đơn vị đặc biệt chú trọng; nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới là thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng để có các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000 ha trải dài từ huyện Đăk Đoa đến huyện Kbang. Trong đó lâm phần chủ yếu tập trung trên địa bàn 2 huyện là Kbang và Mang Yang. Trong khi đó, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được biết đến với hệ động – thực vật rất phong phú, đa dạng, có nhiều loài quý hiếm nên nguy cơ bị xâm hại là rất cao. Với mục tiêu hại chế đến mức thấp nhất những tác động của con người đến môi trường sinh thái trong Vườn và xâm phạm đến tài nguyên rừng, 9 trạm kiểm soát bảo vệ rừng của đơn vị thường xuyên cắt cử lực lượng thắt chặt công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là vào những thời điểm nhạy cảm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Anh Trần Anh Tuấn, Trạm phó Trạm bảo vệ rừng số 1, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Dịp trước, trong và sau tết là dịp mà các đối tượng lâm tặc thường lợi dụng để tăng cường hoạt động cho nên về phía chúng tôi tăng cường nắm bắt thông tin; qua đó thì tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; rồi phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ nhận khoán để tăng cường tuần tra nhằm phát hiện kịp thời các hành vi xâm phạm”.
Để làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng thì Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cũng thường xuyên phân công lực lượng chuyên trách phối hợp với 18 cộng đồng dân cư sống ở khu vực vùng đệm của làng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên diện tích gần 18.000 ha được giao khoán quản lý, bảo vệ; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân sống gần rừng cùng chung tay giữ rừng.
Ông Khih, Thôn trưởng Làng Đê Kơ Giêng, xã Ayun, huyện Mang Yang nói: “Cộng đồng làng chúng tôi được giao quản lý, bảo vệ là hơn 1.000 ha với 75 hộ nhận khoán. Cộng đồng trong làng cũng chia nhau đi tuần tra rừng hàng tuần; và trong tháng thì mỗi hộ phải đi một lần. Bà con thì cũng có ý thức là không phát nương làm rẫy và không săn, bắt thú rừng”.
Ông Ngô Văn Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Chúng tôi đã tổng kết lại công tác quản lý, bảo vệ rừng trong năm qua và cũng đã xác định lại một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đẩy xảy ra phá rừng cũng như một số vụ có hành vi xâm hại đến rừng. Từ đó chúng tôi đưa ra một kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết nói riêng và một kế hoạch bảo vệ rừng cho năm 2022 nói chúng. Cụ thể là sẽ triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đối với dân cư vùng đệm. Bên cạnh đó thì lập các đoàn kiểm tra, truy quét, đặc biệt là các khu vực có phân bố các loại cây gỗ quý hiếm cũng như một số khu vực có động vật phân bố cao”.
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chiếm phần lớn diện tích vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng với hệ sinh thái vô cùng phong phú, đa dạng; trong đó, có nhiều loại động – thực vật đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì thế việc làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng sẽ góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị hệ sinh thái của Vườn cũng như của Cao nguyên Kon Hà Nừng./.
Đức Hải, Viễn Khánh