Trước những tiềm năng sẵn có, thời gian qua, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã chú trọng và tập trung đầu tư phát triển du lịch sinh thái và bước đầu đã có những tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, việc khai thác các tuyến, tour du lịch ở đây vẫn còn những hạn chế và gặp không ít khó khăn. Vấn đề đặt ra là làm sao để thu hút được du khách và đẩy mạnh được loại hình du lịch sinh thái vốn được coi là tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có tổng diện tích gần 42.000 ha, lâm phần thuộc chủ yếu ở huyện Kbang và Mang Yang. Vườn có hệ sinh thái rất đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu thuộc danh mục Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ thế giới. Ngoài ra, trong khuôn viên của Vườn còn có hệ thống sông suối và đặc biệt là một số ngọn thác rất hùng vỹ, cảnh quan đẹp mắt. Từ năm 2016, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã bắt đầu đầu tư để khai thác và đến nay đã bước đầu hình thành được 8 tuyến du lịch sinh thái, như: tham quan quần thể cây đa cổ thụ, chinh phục đỉnh đá trắng, thác 3 tầng, thác 95 hay tham quan Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật. Và theo đánh giá của du khách khi đến với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thì nơi đây rất trong lành và đem đến cảm giác thoải mái, thú vị khi được hòa mình cùng với thiên nhiên.
Chị Hồ Thị Thùy Linh, Phường Hội Thương, TP. Pleiku nói: “Đây là lần đầu tiên mình được đi tour du lịch hòa mình vào thiên nhiên như thế này. Cảm giác khi leo lên đỉnh núi đá trắng đầu tiên thì rất là mệt song khi lên đến nơi thì có cảm giác như mình khám phá được cái gì đó rất là mới mẻ, rất vui. Và khi xuống núi thì khi ăn uống mọi người như được hòa mình vào thiên nhiên, được ngâm mình trong dòng nước mát lạnh thì cảm thấy rất là sảng khoái”.
Tuy nhiên, việc khai thác du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vẫn còn gặp không ít khó khăn khi mà các tuyến, tour chưa thật sự có những điểm nhấn; hạ tầng du lịch chưa đáp ứng được với yêu cầu, chưa xây dựng được các sản phẩm du lịch của dân cư bản địa sống ở các vùng đệm của Vườn. Chính vì thế mà chưa thu hút được đông đảo du khách đến tham quan. Cùng với đầu tư hoàn thiện các tuyến, tour du lịch thì Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chú trọng đến việc đào tạo người dân cùng tham gia làm du lịch, gắn du lịch sinh thái với du lịch cộng đồng. Quan trọng nhất là làm tốt công tác bảo tồn và phát huy được sự đa dạng của hệ sinh thái để phục vụ cho du khách đến tham quan.
Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Ngoài việc bảo vệ rừng thông thường như ngành Kiểm lâm đang làm thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng những kế hoạch hết sức cụ thể, đặc biệt là chương trình bảo tồn những loài động vật, thực vật đặc hữu, như ở đây có loài chà vá chân xám”.
Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Gia Lai cũng cho biết: “Hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh đầu tư hạ tầng du lịch cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, nhất là về giao thông; thứ 2 nữa là tư vấn cho Vườn phát triển du lịch sinh thái bền vững bằng hình thức kết hợp giữa thác nước với các loại cây và các loài chim, thú … Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh lập Đề án để khai thác du lịch ở Khu bảo tồn và dự kiến năm 2019 sẽ phê duyệt”.
Gia Lai có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái. Và để khai thác được tiềm năng, thế mạnh này, tỉnh Gia Lai đã có chiến lược đầu tư nhằm tạo được bước đột phá; đồng thời gắn kết du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác để đưa du lịch Gia Lai phát triển nhanh và trở thành trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị./.
Đức Hải, R’Piên