Bảo vệ và phát triển rừng là vấn đề luôn mang tính thời sự, được nhiều người quan tâm. Bởi rừng được bảo vệ tốt thì không chỉ duy trì cân bằng sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu, thiên tai mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Vườn quốc gia Kon Ka Kinh – 1 trong 2 khu vực vùng lõi có diện tích lớn nhất của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng có vẻ đẹp và những giá trị quý giá của hệ sinh thái rừng. Hi vọng rằng: mỗi người chúng ta sẽ nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống cho hành tinh xanh.

Có diện tích lên đến 42.000 ha, trải dài trên địa bàn 3 huyện: Đăk Đoa, Mang Yang và Kbang. Kon Ka Kinh là 1 trong 4 Vườn quốc gia của Việt Nam và 27 Vườn của Đông Nam Á được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Hiện tại, Vườn đã ghi nhận khoảng 1.754 loài thực vật bậc cao, 91 loài thực vật bậc thấp; 87 loài thú, 326 loài chim, 77 loài bò sát cùng nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam như: Voọc chà vá chân xám, chim Khướu Kon Ka Kinh…
Thời gian qua, Vườn quốc gia không chỉ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng mà còn tập trung phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động-thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Vườn đã thành lập Trung tâm Cứu hộ-Bảo tồn và Phát triển sinh vật để tiếp nhận và cứu hộ các loài động vật hoang dã; đồng thời, nuôi cứu hộ, tái thả lại môi trường sinh thái tự nhiên và phục vụ nghiên cứu khoa học.
Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ – Bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Kon Ka Kinh cho biết: “Hàng năm thì trung tâm thực hiện tái thả từ 5-7 vụ vi phạm lâm luật, trong đó linh trưởng cũng có, các loài bò sát và móng vuốt cũng có. Đối với các loài linh trưởng mà người dân giao nộp thì đã mất bản năng tự nhiên thì trung tập vừa chăm sóc, vừa tập huấn về tự nhiên khi cá thể khỏe mạnh và đủ khả thích nghi thì sẽ phối hợp với ngành chức năng thực hiện tái thả về tự nhiên”.
Với hệ động-thực vật đa dạng, phong phú các nhà khoa học nhận định: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là nơi có giá trị đặc biệt về thiên nhiên, là mẫu chuẩn về hệ sinh thái, nhiều nguồn gen sinh vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới.
Có một tin vui đặc biệt, là theo số liệu mới nhất, từ 200 cá thể thì sau 10 năm Voọc chà vá chân xám – loài động vật đặc hữu quý hiếm của Việt Nam nằm trong sách đỏ thế giới đã tăng lên 400 cá thể trong tự nhiên. Kon Ka Kinh là nơi có quần thể Voọc chà vá chân xám lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Ông Ngô Văn Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Chúng tôi ý thức rất rõ tầm quan trọng và giá trị của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Giá trị đa dạng sinh học của Vườn là vô cùng to lớn, thể hệ qua những con số hàng năm chúng tôi tìm ra các loài mới, số lượng ngày càng tăng lên; những loài động, thực vật ngày xưa không có thì nay xuất hiện nhiều hơn, số lượng đông hơn. Đối với các lòi quý hiếm thì chúng tôi tiến hành điều tra, lập bản đồ phân bố cơ bản để xác định có hướng bảo vệ tốt hơn, đảm bảo tính bền vững.
Với danh hiệu là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon hà Nừng, chúng tôi đẩy mạnh quảng bá, kêu gọi đầu tư định hướng cho cư dân vùng đệm phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, đồng thời thực hiện công tác quản lý, bảo vệ sinh thái, phục vụ nghiên cứu khoa học tốt hơn, mang tính bền vững hơn”.
Cùng với việc quản lý, bảo vệ khu rừng rộng đến 42 nghìn ha, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã mở cửa đón khách tham quan, du lịch. Vườn xây dựng được các tuyến, tour du lịch sinh thái, có lịch trình từ 1-4 ngày để phục vụ du khách thưởng ngoạn, chinh phục các danh lam thắng cảnh, khám phá hệ động-thực vật. Việc hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ tốt đã giúp Kon Ka Kinh bảo tồn nhiều loài động vật quý trong danh mục sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây cũng là lý do khiến Kon Ka Kinh luôn có sức hút đặc biệt với du khách và các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước./.
Kim Ngân – Viễn Khánh