Vươn lên xây dựng cuộc sống giàu đẹp trên quê hương 

Cập nhật 03/3/2018, 19:03:29

Từng nghe theo lời xúi giục của những kẻ xấu vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng không phải lao động mà vẫn được giàu sang, ông YHNing ở xã Bar Mail, huyện Chư Sê đã phải nếm trải những mùi vị cay đắng ngay khi đặt chân đến đất khách quê người. Sống chui lủi, khổ cực trên đất người ông đã xin hồi hương về nước và nhanh chóng nhận ra rằng: Không cần đi đâu xa, nếu bản thân chịu khó lao động thì cũng dễ dàng có được cuộc sống sung túc ngay trên quê hương của mình.

       

Mặc dù sự việc đã trôi qua được 10 năm, song ông YHning vẫn còn nhớ như in cuộc sống chui lủi, khổ cực mà mình phải trả giá trong thời gian 8 tháng sinh sống trên đất Campuchia. Chính vì vậy, khi được hồi hương về nước, ông đã chịu khó trồng tiêu, cà phê để sớm ổn định cuộc sống gia đình. Đến nay, ngoài làm 1,5 sào lúa, gia đình ông còn có 1,5 sào cà phê cùng 200 trụ tiêu đã cho thu hoạch nhiều năm.

Ông YHning-Làng Tdrăh 2, xã Bar Mail, huyện Chư Sê cho biết: “Sống bên đó cơm không đủ, cái gì cũng thiếu nên tự mình về, mình làm ăn nuôi con, cố gắng phát triển làm cho nhà mình giàu mình thích. Mình làm cà phê, chuối, tiêu, làm cái gì cũng có tiền hết”.

Bên cạnh chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, ông YHning còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất để việc trồng trọt, chăn nuôi của gia đình đạt hiệu quả cao. Trong đó, để tiết kiệm chi phí đầu tư, gia đình ông tự ươm giống để trồng, đồng thời từng bước đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi trong vườn để không ngừng nâng cao thu nhập.

Thiếu tá Nguyễn Việt Thắng-Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Chư Sê nhận xét: “YHning rất tích cực tham gia các công việc của thôn làng, điều kiện kinh tế làm cà phê, tiêu rất phát triển, thu nhập hàng năm tương đối cao.  Ngoài làm tiêu, làm cà, YHning còn biết trồng các loại cây khác như bơ, chăn nuôi trong gia đình, chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh nuôi heo, nuôi bò”.

Sự quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ về vật chất, đặc biệt là động viên về tinh thần của chính quyền địa phương, ngành chức năng trong thời gian qua như tiếp thêm sức mạnh và động lực để ông YHning tiếp tục phấn đấu nhằm không ngừng phát triển kinh tế gia đình, trở thành nông dân sản xuất giỏi của địa phương. Mảnh đất quê hương Việt Nam không chỉ là nơi giúp ông gây dựng kinh tế gia đình mà còn  chắp cánh để ông vươn lên làm giàu bằng việc cần cù lao động./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời