“Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành mục tiêu để các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là những hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự ghi nhận tại xã Chư Á – địa phương có trên 78% dân số là người dân tộc thiểu số và có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất TP. Pleiku.
Cuối năm 2023, chị H’Blãi ở làng Bông Phun, xã Chư Á, thành phố Pleiku đã thoát nghèo. Căn nhà hơn 100 mét vuông đang chuẩn bị hoàn thiện là minh chứng cho những nỗ lực vươn lên của chị trong thời gian qua. Chồng không may mất sớm, vì không có đất sản xuất, một mình chị H’Blãi làm đủ mọi nghề để nuôi dạy 3 con nhỏ. Sau khi UBND xã Chư Á trao tặng một con bò sinh sản và một cặp heo giống, hiện nay chị đã mua thêm được 6 con bò, mỗi năm duy trì được 2 lứa heo, mỗi lứa trên 10 con.
Chị H’ Blãi – Làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku chia sẻ: “Nhà mình cũng khó khăn lắm nhưng mình cố gắng vì tương lai của con mình. Thoát nghèo mình cũng vui vì mình nhường phần hỗ trợ của Nhà nước cho người khó khăn hơn mình.”
Được UBND xã Chư Á hỗ trợ xây một căn nhà trị giá gần 80 triệu đồng và một cặp bò giống là đòn bẩy để gia đình ông Ping ở làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Plieku có thêm điều kiện vươn lên làm ăn kinh tế. Giờ đây khi không còn nằm trong diện hộ nghèo của địa phương, gia đình ông Ping rất phấn khởi.

Ông Ping – Làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP. Pleiku bày tỏ: “Mình thoát nghèo rồi mình mừng lắm, mình có nhà ở, có bò để làm ăn, cảm ơn địa phương đã quan tâm.”
Xã Chư Á có 10 thôn, làng, trong đó có 8 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo, xã Chư Á đã tổ chức rà soát từng trường hợp để có những phương án hỗ trợ cụ thể và trọng tâm nhất. Đồng thời, địa phương đã tranh thủ mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án giảm nghèo, vận động các tổ chức, đơn vị để hỗ trợ sinh kế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu khác giúp đỡ người dân.
Bà Nguyễn Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP. Pleiku cho biết: “Theo kế hoạch của UBND xã, hàng năm đều phải xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nghèo. Đối với năm 2024 này, toàn xã có 39 hộ nghèo và 44 hộ cận nghèo. Tiếp tục vận động các đơn vị để hướng dẫn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc số, ví dụ chuyển độ cơ cây trồng vật nuôi, để làm sao phát triển được đời sống của bà con nhân dân trên địa đàn và góp phần xây dựng địa phương và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thông mới.”

Trong giai đoạn 2021- 2025, xã Chư Á, thành phố Pleiku phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,8% theo chuẩn đa chiều. Để đạt được chỉ tiêu này, xã Chư Á tiếp tục tuyên truyền, vận động các nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện đời sống của người dân. Từ đó vừa tiếp sức, vừa khơi dậy ý chí chủ động vươn lên tự thoát nghèo để xây dựng cuộc sống mới trong mỗi hộ gia đình./ .
Thanh Vui – Duy Linh