Vun đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh DTTS Gia Lai

Cập nhật 01/12/2023, 05:12:45

Với hơn 45% học sinh là người DTTS, xác định việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua môi trường giáo dục sẽ bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho học sinh nên nhiều trường học, nhất là các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm triển khai nhiều phong trào, hoạt động nhằm nuôi dưỡng đam mê và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống cho học sinh DTTS. Qua đây góp phần trao truyền, tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Phú Thiện hiện có gần 300 học sinh ở 9 lớp, từ lớp 6 đến lớp 9. Ngoài học sinh dân tộc Jrai và Bahnar chiếm đến 90% thì còn có các dân tộc khác như: Tày, Nùng, Thái… Để giúp các em học sinh hiểu và tự hào với truyền thống văn hóa của dân tộc mình, qua đó tạo thêm những giờ học, sinh hoạt hấp dẫn, ý nghĩa, những năm qua, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS trong trường học. Ngoài việc vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần, tất cả Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và học sinh cùng mặc trang phục truyền thống của đồng bào DTTS, nhà trường còn thành lập đội văn nghệ, đội cồng chiêng, đội bắn nỏ, thu hút nhiều học sinh ở các khối lớp tham gia. Đến nay các em có thể phối hợp biểu diễn nhuần nhuyễn một số bài hát như: Mừng lúa mới, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… Nhờ vậy không chỉ tạo thêm sự gắn kết giữa các em mà còn vun đắp niềm tự hào về văn hóa truyền thống hết sức đặc sắc của dân tộc mình đối với mỗi học sinh.

Em Ksor H’Thiệp – Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Phú Thiện chia sẻ ”Giờ giải lao hay buổi tối để giải tỏa những áp lực học tập, thầy dạy cho tụi em múa xoan, cồng chiêng để tụi em tập kỹ năng, phong tục của địa phương. Em rất tự hào về phong tục, bản sắc của dân tộc mình và giữ truyền thống đó mãi mãi.”

Em Lương Sơn Hoàng Gia  – Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Phú Thiện nói ”Em rất tự hào khi vô đội cồng chiêng và được đánh bài truyền thống của dân tộc mình. Em mong muốn cồng chiêng sẽ được lan truyền trên khắp thế giới.”

Với hơn 45% học sinh là người DTTS, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 17 trường phổ thông dân tộc nội trú và 25 trường phổ thông dân tộc bán trú ở các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Là trường chuyên biệt, đặc thù, các trường dân tộc nội trú là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương vùng DTTS trên địa bàn toàn tỉnh nên ngoài việc chú trọng công tác dạy và học, các trường còn quan tâm triển khai nhiều hoạt động để học sinh có cơ hội thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, để mai này chính các em là những người truyền lửa đam mê tình yêu văn hóa cho thế hệ kế cận.

Em Rơ Lan B’Lít  – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai chia sẻ ”Khi vô đây học thì em đã học được đàn T’rưng, múa Xoang, đánh chiêng. Em có trách nhiệm giữ gìn và lưu truyền nét đẹp văn hóa này cho mọi người ở làng và các bạn nhỏ.”

Thầy giáo Nguyễn Quang Tưởng –  Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai trao đổi ”Trong giai đoạn hiện nay đối với thế hệ trẻ nếu như mình không lưu giữ lại và phát huy bản sắc này sau này các em sẽ bị mai một. Trường xây dựng 1 chiến lược từ năm 2022 trở về sau hàng tháng, hàng năm được đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thời gian vừa qua học sinh của trường các em đón nhận rất tốt, hào hứng trong quá trình tập luyện lưu giữ bản sắc của mình.”

Thầy giáo Hồ Minh Thể  – Hiệu trưởng Trường THCS  Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ cho biết ”Thứ 7, CN các ngày không học nhà trường tổ chức các hoạt động cho các em rèn luyện thể dục thể thao, đánh cồng chiêng phát huy bản sắc dân tộc địa phương. Cho đến bây giờ các em đánh cồng chiêng múa xoang rất tốt. Thực hiện KH chỉ đạo của huyện, Phòng văn hóa phối hợp trường sẽ tổ chức câu lạc bộ múa xoang và đánh  cồng chiêng. Trường nội trú sẽ thành đội xung kích của huyện cũng như để các em phát huy tốt giá trị bản sắc của dân tộc.”

Có thể nói, thông qua nhiều hoạt động mà các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS không chỉ nuôi dưỡng tình yêu và trách nhiệm của mỗi học sinh đối với truyền thống văn hóa của dân tộc mình mà còn giúp các em thêm yêu quê hương, đất nước. Tự hào và tiếp nối truyền thống văn hóa đặc sắc mà cha ông đã để lại, các em chính là những sứ giả góp phần bảo tồn và tạo nên sức sống mới cho những giá trị di sản văn hóa của dân tộc./.

 

Thiên Thanh  – Viễn Khánh

Trả lời