Như tin đã đưa, sáng 28/3, kho chứa mùn cưa của doanh nghiệp đã xảy ra sự cố cháy, Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã có mặt kịp thời để triển khai các biện pháp để dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy
Đám cháy được phát hiện lúc 6 h 30, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Công an tỉnh Gia Lai đã điều 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để chữa cháy. Tại hiện trường, khói mù mịt bao phủ toàn khu nhà kho của doanh nghiệp. Lực lượng chữa cháy tích cực tiếp cận khu vực đang cháy để khống chế ngọn lửa.
|
Thiếu tá Đậu Văn Huy- Đội trưởng Đội PCCC- Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhận được tin cháy thì chúng tôi nhanh chóng xuống hiện trường triển khai phương án cứu chữa. Chúng tôi đã dùng vòi xịt nước và kéo dây gần lò sấy để xịt nước lên cao. Khói nhiều nên chiến sỹ phải làm cẩn thận, đảm bảo khoanh từng khu vực và tiến sâu vào để dập tắt lửa”. Khu vực cháy chứa khoảng hơn 10 ngàn tấn mùn cưa, nguyên liệu chế biến viên nén để làm khí đốt của doanh nghiệp. Do mùn cưa bị cháy tạo khói nhiều nên việc tiếp cận đám cháy gặp khó khăn, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã phá dỡ mái tôn để thoát khói và thông khí, các chiến sỹ PCCC phải dùng bình khí ô xy hỗ trợ để tiến sâu vào khu vực cháy. Nhờ doanh nghiệp có bể chứa nước lớn tại chỗ nên việc tiếp nước nhanh, lực lượng chữa cháy từng bước tiến sâu vào dập tắt từng khu vực; đồng thời xe xúc của doanh nghiệp đã vận chuyển mùn cưa và củi đốt ra khỏi khu vực cháy để khống chế đám cháy từng phần. Sau hơn 2 tiếng cứu chữa, đám cháy đã được khống chế.
Nhờ phát hiện và chữa cháy kịp thời nên khu vực cháy ở nhà kho chứa mùn cưa của doanh nghiệp Loang Bang không lan rộng. Những bao viên nén thành phẩm của doanh nghiệp đã được di chuyển kịp thời ra khỏi nhà kho nên đám cháy không lan rộng và thiệt hại không lớn. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy nổ, nhất là các kho chứa nguyên liệu, hàng hóa. Đây là lời cảnh báo trong công tác phòng và chống cháy nổ tại cơ sở. Trong tình hình thời tiết hanh khô như hiện nay, nguy cơ cháy nổ xảy ra là rất lớn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các mặt hàng dễ gây cháy nổ cần thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy tại chỗ; đồng thời nâng cao cảnh giác đề phòng những tình huống bất trắc, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn./.
|
Ngọc Ánh- Piên