Võ sư Vovinam với công việc từ thiện

Cập nhật 07/10/2017, 09:10:48

20 năm gắn bó với môn võ thuật Vovinam thì có đến 10 năm làm công tác từ thiện. Ông không chỉ hết lòng vì công việc chung mà còn luôn sẵn sàng chia sẻ, vận động mọi người cùng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật không còn khả năng lao động vươn lên trong cuộc sống. Đó chính là hình ảnh đẹp về võ sư Nguyễn Đắc Trình ở tổ dân phố 2, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.

Tự tay xếp những bộ đồ cũ quyên góp được từ những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để  trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bao giờ cũng mang lại cảm giác vui và hạnh phúc đối với võ sư Nguyễn Đắc Trình. Không chỉ là cầu nối của tấm lòng từ thiện đến với những số phận kém may mắn mà ông Trình còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị tàn tật không thể lao động được.

Bà Trần Thị Kim Cương – Tổ dân phố 2, TT Chư Prông, huyện Chư Prông tâm sựNói chung ông Trình đây là người hàng xóm thì ông cũng giúp đỡ cháu như có trợ cấp gì thì ông cũng rất nhiệt tình. Từ hồi lâu đến giờ ông cũng thăm hỏi thường xuyên …vừa rồi cũng trợ cấp cho cháu 1 cái xe lăn nên gia đình cũng hết sức cảm ơn vì ông rất quan tâm tới cháu…”

Tròn 10 năm làm việc thiện, không thể nhớ hết mình đã giúp đỡ được bao nhiêu số phận kém may mắn, võ sư Nguyễn Đắc Trình chỉ tâm niệm mọi việc ông làm đều xuất phát từ tình thương, lòng nhân ái. Có lẽ thế mà ông cho rằng, cái mà ông nhận được và quý hơn tất cả đó chính là con cái thành đạt, gia đình hạnh phúc.

Võ sư Nguyễn Đắc Trình – Tổ dân phố 2, TT Chư Prông, huyện Chư Prông chia sẻ “Tôi cũng có nguồn tài trợ của thân hữu đồng môn để hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn không đi lao động được, tôi xin phép chính quyền địa phương cho tôi được hỗ trợ những người đó ..”

…Tôi nghĩ chắc là tôi nhờ làm công tác từ thiện nên phong trào Vovinam của tôi ở địa phương hầu như mọi người đều tin và gia đình tôi là gia đình văn hóa nhiều năm, con cái tôi đều có công ăn việc làm đàng hoàng, do đó điều này tôi nghĩ là làm phước thì được hưởng lộc.

Anh Đào Văn Huấn – Chuyên viên Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông cho biết “Trong những năm vừa qua đối với cá nhân của Nguyễn Đắc Trình cũng đã có những hoạt động nhân đạo đối với những các nhân, không chỉ riêng ở những vùng xa xôi mà có cả cá nhân ở vùng xung quanh, ví dụ  như có một số trường hợp bị bại liệt khó khăn về vấn đề đi lại thì ông Trình đã giúp đỡ rất nhiều….”

Mặc dù đã bước sang cái tuổi 70, nhưng võ sư Nguyễn Đắc Trình vẫn căng tràn nhiệt huyết để truyền đạt lại môn võ thuật Vovinam cho thế hệ trẻ, góp phần mang lại thành công của môn võ thuật này ở  địa phương. Bên cạnh đó ông Trình cũng đang từng ngày, từng giờ tận tâm với công việc từ thiện của mình với một mong muốn duy nhất là những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn khi họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội./.

Lệ Xuân – Minh Trung

Trả lời