Mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình ngành Y tế tỉnh Gia Lai triển khai từ năm 2017 nhằm chăm sóc sức khỏe lâu dài, liên tục, và thuận lợi cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình này, thế nhưng, thị xã Ayun Pa – một trong những địa phương có nhiều thuận lợi thì lại chưa thể triển khai được.

Năm 2018, Bác sĩ Ksor Nang – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa được Sở Y tế tỉnh Gia Lai triệu tập tham gia lớp tập huấn về các bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường theo nguyên lý Y học gia đình, do các giảng viên đến từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) giảng dạy. Thế nhưng, sau một thời gian chờ đợi thì không thấy nhận được thông báo đi học từ Trung tâm Y tế dự phòng, nay đã được sáp nhập với Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa thành Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa. Điều đó khiến cho bác sĩ trẻ này cảm thấy rất thiệt thòi, vì không thể cập nhật được các kiến thức nhằm triển khai việc quản lí bệnh không lây nhiễm theo nguyên lí Y học gia đình tại địa phương.
Bác sĩ Ksor Nang, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Lúc đầu bên kế toán trung tâm thông báo có 2 người đi học lớp nguyên lí YHGĐ nhưng mà cuối thì không thấy thông báo lại. Bây giờ mình muốn đi mà bên quản lí dự án bảo không được thì thôi. Nếu không được đi học thì gây ra một số thiệt thòi là về cơ bản thì không được tiếp cận các kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân theo nguyên lý YHGĐ hiện nay đang phổ biến.”
Cùng với Bác sĩ Ksor Nang, Bác sĩ Nay H’Mira, Trạm Y tế xã Ia R’tô cũng là người có tên trong danh sách triệu tập nhưng không nhận được thông báo tham gia tập huấn mô hình trên. Không được tập huấn các kiến thức về nguyên lí y học gia đình đã khiến cho việc triển khai mô hình Bác sĩ gia đình tại trạm đã không thể thực hiện được.
Bác sĩ Nay H’Mira, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia R’tô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Tôi cũng có liên hệ với 1 số đồng nghiệp của tôi là bác sĩ đa khoa phụ trách ở các trạm thì mấy bạn đó cũng được đi học lớp bác sĩ gia đình 3 tháng. Còn ở Ayun Pa của tôi thì tôi thì chưa được đi học nên cũng cảm thấy thiệt thòi. Cùng với đó là tôi không thể nào triển khai được cái việc quản lí bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh cao huyết áp và đái tháo đường tại trạm được hết vì không có kiến thức chuyên môn”.
Năm 2018, tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình với sự tham gia của 133 trạm y tế xã, phường, thị trấn. 40 bác sĩ được đào tạo về chuyên môn dài hạn và hơn 130 bác sĩ công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn được đào tạo ngắn hạn về Y học gia đình. Thế nhưng, trong những con số vừa nêu, thị xã Ayun Pa, một trong những địa phương thuận lợi để thực hiện mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình lại dường như đang đứng ngoài cuộc của chủ trương này, khi không có bất kỳ một bác sĩ nào được tham gia các khóa tập huấn cả ngắn và dài hạn.
Bác sĩ Phan Đình Đông, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng nêu: “Thực ra sau khi sáp nhập thì chương trình này thuộc TTYT dự phòng, chương trình này cũng được triển khai từ trước đó, còn sáp nhập từ tháng 3 nay thì vẫn chưa nghe báo cáo gì về chương trình này, cho nên khi tìm hiểu thì ở trung tâm cũ họ chưa được tập huấn, cũng chưa được đào tạo mô hình này thì mới nên triển khai thì vẫn chưa triển khai được vì họ đã được tập huấn đâu mà triển khai”.
Do chưa có bác sĩ được đào tạo về chuyên môn nên đến thời điểm này, các Trạm y tế xã, phường tại thị xã Ayun Pa chưa thể triển khai thực hiện mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình. Điều này vô hình chung đã đi ngược lại với Quyết định 106, ngày 21 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai “Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình” tại tỉnh Gia Lai. Cùng với đó là quyền được chăm sóc sức khỏe lâu dài, liên tục của người dân thị xã ngay tại các trạm y tế xã, phường thực sự đang bị xem nhẹ.
Quốc Linh, Mạnh Hà