Vì sao Ban QLRPH Đak Đoa để xảy ra nhiều vụ cháy rừng

Cập nhật 29/3/2019, 08:03:04

Bước vào mùa khô 2018-2019, xác định diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài nên Ban QLRPH Đak Đoa đã xây dựng kế hoạch và tập trung nhiều nguồn lực để hoàn thành công tác PCCCR thuộc lâm phần quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua, Ban QL lại để xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Vậy đâu là nguyên nhân và vì sao?

Hiện trường vụ cháy rừng trồng thông năm 2003, 2004 và 2010 thuộc rừng sản xuất và rừng phòng hộ của Ban QLRPH Đak Đoa nằm trên địa bàn xã Hà Đông vào đầu tháng 2/2019. Theo đoàn kiểm tra (gồm Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban QLRPH Đak Đoa và UBND xã Hà Đông), tổng diện tích rừng thông bị cháy là 105.449m2; trong đó 104.390m2 rừng thông bị cháy lướt dưới tán có khả năng phục hồi, 1.109m2 rừng thông bị cháy không có khả năng phục hồi.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban QLRPH Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Nguyên nhân xảy ra cháy là do đơn vị được giao thi công đốt trước có điều khiển đốt không đúng thời điểm được đốt nên gây ra cháy”.

Vụ thứ 2 là vào lúc 15h đến 17h ngày 18/3/2019 đã cùng lúc xảy ra 9 điểm cháy rừng thuộc 2 xã Đak Sơmei và Hà Đông, tổng diện tích rừng bị cháy là khoảng gần 70.000m2 (trong đó chủ chủ yếu là cây bụi, lau lách, một số cây rừng tự nhiên và 27.000m2 bời lời, cao su, cây keo của dân). Nguyên nhân xác định ban đầu là do người dân đốt nương làm rẫy và đốt đót để cháy lan.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Sau khi xảy ra cháy huyện đã huy động hơn 350 người tham gia chữa cháy rừng, đến sáng 19/3 các đám cháy đã cơ bản được khống chế, diện tích bị cháy chủ yếu là rừng nghèo, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng”.

Theo Ban QLRPH Đak Đoa, diện tích rừng bị cháy trong vụ thứ 2 chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng sản xuất đã giao khoán quản lý, bảo vệ cho người dân trên địa bàn, Ban không được bố trí kinh phí để thực hiện công tác phòng chống cháy rừng ở khu vực này.

Ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban QLRPH Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Ban QL chỉ được cấp kinh phí để làm công tác phòng cháy rừng thuộc các diện tích rừng trồng, còn diện tích rừng tự nhiên không được cấp. Diện tích này đã được giao khoán QLBV cho người dân trên địa bàn”.

Hai vụ cháy, nguyên nhân chủ yếu do khách quan nhưng với trách nhiệm được giao là chủ rừng thì Ban QLRPH Đak Đoa không thể vô can.

Nói về vấn đề này ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Ban QLRPH Đak Đoa phối hợp chưa tốt với các xã trong việc QLBV rừng, không kịp thời báo cáo với huyện. Về việc này chúng tôi đang chỉ đạo các ngành kiểm điểm để xử lý trách nhiệm”.

Được biết 100% diện tích rừng trồng của Ban QLRPH Đak Đoa thời gian qua đã được đơn vị hoàn thành công tác phòng chống cháy rừng (làm đường ranh cản lửa, đốt trước có điều khiển) và hợp đồng giao khoán bảo vệ với hộ gia đình sống gần rừng theo đúng quy định. Đối với diện tích rừng trồng thông bị cháy không thể phục hồi, đơn vị cam kết sẽ khắc phục trồng lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây chính là bài học kinh nghiệm đắt giá không chỉ đối với Ban QLRPH Đak Đoa mà còn với tất cả các chủ rừng trên địa bàn tỉnh, nếu chủ quan thì giặc lửa sẽ không bao giờ bỏ sót và tài nguyên rừng sẽ tiếp tục mất đi rất khó và tốn nhiều công sức để phục hồi như nguyên trạng./.

 Quốc Anh, Minh Trí

Trả lời