Gia Lai hiện có 414 đơn vị kinh doanh vận tải, với tổng số 3.058 phương tiện. Những năm qua, ngoài việc ưu tiên tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, thì công tác bảo đảm an toàn cho hành khách và hàng hóa trên mỗi chuyến xe cũng luôn được các doanh nghiệp vận tải quan tâm thực hiện bằng việc chú trọng xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”.
Sở hữu hàng chục đầu phương tiện vận chuyển hành khách đi các tuyến liên tỉnh, những năm qua, để các chuyến đi được an toàn, cùng với thắt chặt công tác quản lý, doanh nghiệp vận tải này luôn quan tâm đến việc xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”. Trên các phương tiện của công ty đều có thiết bị giám sát hành trình nhằm quản lý quá trình di chuyển của phương tiện. Nếu lái xe nào vi phạm, đơn vị sẽ có chế tài xử lý.
Ông Đặng Văn Hiền, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thuận Tiến Gia Lai cho biết: “Từ năm 20219 đến năm 2022, Công ty đã xử lý khá nhiều trường hợp lái xe vi phạm tốc độ trong khu vực đông dân cư cũng như ngoài khu vực đông dân cư những lái xe vi phạm tốc độ tới lần thứ 2 thì sẽ bị đình chỉ công việc. Ngoài ra thì lái xe phải đền bù thiệt hại cho công ty từ nguồn thế chấp trách nhiệm được tích lỹ trong từng tháng mà lái xe đã đóng góp”.
“Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” cũng là phong trào thi đua mà Sở Giao thông vận tải Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh tổ chức phát động từ năm 2012 đến nay với 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể kinh doanh vận tải và hơn 3 ngàn lái xe hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, trong giai đoạn 2019 – 2022, khi tham gia vào phong trào này, các doanh nghiệp vận tải đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức lái xe an toàn cho các lái xe, cũng như khuyến khích tinh thần tự học của lái xe để họ hiểu được tầm quan trọng của việc lái xe an toàn.
Lái xe Huỳnh Quốc Toản, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai cho biết : “Khách hàng là trên hết, và an toàn là không phóng nhanh, vượt ẩu, không tự đặt mình vào các trường hợp kích động, tránh xa các tệ nạn xã hội, không vận chuyển chất cháy nổ đúng như quy định của công ty”.
Tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”, giai đoạn 2019-2022 được tổ chức mới đây, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Gia Lai khẳng định, việc xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” đã góp phần mang lại an toàn cho hành khách và cho hàng hóa trên mỗi chuyến xe. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số doanh nghiệp, hợp tác xã nhận thức về phong trào thi đua còn hạn chế; một số đơn vị làm qua loa, chiếu lệ, chưa xem đây là nhiệm vụ chính, lâu dài.
Ông Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Sở GTVT Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới thì sở sẽ tập trung thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, các lái xe trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ cũng như các quy định về vận tải hành khách và thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thứ ba là tiếp tục vận động tuyên truyền các chủ doanh nghiệp và các lái xe tiếp tục xây dựng phong trào vận tải an toàn và lái xe an toàn”.
Mỗi ngày có hàng ngàn chuyến xe tham gia lưu thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ qua địa phận tỉnh Gia Lai. Với mật độ phương tiện dày và lưu lượng người tham gia giao thông đông, việc nâng cao trách nhiệm vận tải an toàn của mỗi doanh nghiệp và ý thức lái xe an toàn của mỗi tài xế là điều hết sức quan trọng nhằm mang lại bình yên trên những cung đường./.
Quốc Linh, Phi Long