Về vùng căn cứ cách mạng Hơ Nưng

Cập nhật 18/8/2020, 08:08:24

Từ khi thực dân Pháp mới đặt chân đến khu vực phía Đông Gia Lai, bà con vùng đất Hơ Nưng năm xưa (nay là xã Sơn Lang, huyện Kbang) đã đoàn kết một lòng, theo Đảng, theo Bác Hồ cùng với Nhân dân các địa phương lân cận tạo nên phong trào chống Pháp rộng lớn ở phía Đông Trường Sơn; góp sức với quân, dân cả nước làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường của mảnh đất và con người nơi đây không chỉ được thể hiện trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ mà sau ngày đất nước thống nhất, bà con nơi đây đã cùng nhau vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng vùng căn cứ Hơ Nưng năm xưa ngày càng giàu đẹp.

 Cùng tham gia dân quân, du kích xã Hơ Nưng năm xưa nên mỗi khi gặp nhau, nhất là ở những địa điểm đã từng hoạt động, thì trong câu chuyện của ông Đinh Văn Đoàn và Đinh Din thường là ký ức về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đầy ác liệt. Theo lời của 2 ông kể lại, ở khu vực này có sân bay của Mỹ nên hàng ngày chúng lùng sục để bắt bớ, đàn áp dân làng. Quân địch dội mưa bom, bão đạn thì bà con cùng với cán bộ, bộ đội ẩn nấp trong những cánh rừng già, hoạt động bí mật. Dù khó khăn, gian khổ và ác liệt song bà con nơi đây vẫn đoàn kết, quyết tâm theo bộ đội để đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Ông Đinh Văn Đoàn, Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang bồi hồi kể lại: “Rất là ác liệt, cả máy bay, rồi quân của Mỹ, quân Ngụy song Bác Hồ đã nói như thế nào cũng phải theo Đảng, theo Nhà nước nên bà con luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước để đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào để giải phóng đất nước nên bà con ủng hộ cho cách mạng lúa, gạo, mỳ, bắp”.

Sau ngày đất nước thống nhất, bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, bà con nhân dân Sơn Lang cùng bắt tay vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Từ việc sản xuất chỉ mang tính tự cung, tự cấp bà con đã chuyển đổi sang các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao, như: lúa nước, cà phê, cây ăn quả, mắc ca… với tổng diện tích sản xuất hàng năm gần 2.500 ha; cùng với đó, các hạ tầng cơ sở thiết yếu cũng được Nhà nước quan tâm đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nhờ đó, mà đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Ông Đinh Din, Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang phấn khởi nói: “Bà con rất là tin tưởng và phấn khởi khi mà đường, điện, trường, trạm, rồi nước sinh hoạt, rồi xe máy nhà nào cũng có nên bà con rất vui mừng; và thứ hai nữa là cũng luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, cả cán bộ và Nhân dân cùng đoàn kết, động viên nhau để xây dựng nông thôn mới”.

Hiện toàn xã Sơn Lang có hơn 1.200 hộ với trên 4.200 khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Song đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn chưa đến 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm. Cuối năm 2019 xã Sơn Lang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân để hướng đến mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Lê Quý Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Xã tập trung hướng dẫn bà con liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là các loại cây chủ lực, như cây cà phê, cây chanh dây và một số cây ăn quả hiện nay đang có giá trị trị kinh tế cao là cam, quýt, cây sầu riêng. Cùng với phát triển kinh tế thì xã sẽ tiếp tục đầu tư các nguồn lực, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống cho người dân để cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Phát huy truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Sơn Lang sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng vùng căn cứ Hơ Nưng năm xưa ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Đức Hải, Phi Long

 

Trả lời