Về Bàu Cạn hôm nay

Cập nhật 27/4/2018, 21:04:29

Cùng với xã Gào (TP.Pleiku), xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông)  được xem là “cái nôi” của phong trào cách mạng ở Gia Lai. 43 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đi trước, cán bộ và nhân dân xã Bàu Cạn đã và đang ra sức phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Nhờ vậy, Bàu Cạn vinh dự là xã đầu tiên của huyện biên giới Chư Prông về đích nông thôn mới từ năm 2016.

Bên cạnh những vườn chè xanh mướt, cuốn hút du khách từ xa thì bức tranh nông thôn của xã Bàu Cạn cũng thay da đổi thịt qua từng năm. Những con đường đất đỏ, cuộc sống gian khó ngày nào nay đã dần lùi vào quá khứ… Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, xã đã có sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ nhờ tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ in đậm dấu ấn đầu tư của Nhà nước mà còn ý nghĩa hơn khi có sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ông Phan Thế Anh – Thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông vui mừng nói: “Tôi cảm nhận phát triển mạnh mẽ nhất là cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế mà xã có được. Trước đây, tôi sang đây thì đường len lỏi, không có đường quy cũ gì cả, cứ thấy chỗ nào dễ đi thì thành con đường chứ giờ có đường nhựa vào đây và có chương trình phát động toàn dân làm đường bê tông, nhà nước và nhân dân cùng làm thì thôn đây đường bê tông vào tận ngõ”.

Xã Bàu Cạn hiện có gần 1.600 hộ, trong đó 86% dân số là người Kinh. Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê, hồ tiêu…nên thu nhập và đời sống của người dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hiện toàn xã có 65% số hộ đạt mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm là một trong những minh chứng sinh động.

Bà Đoàn Thị Sáu – Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Làm thêm cà phê, tiêu, chăn nuôi bò để sinh sống. Nếu năm được mùa thì cũng được 200 triệu, còn bò, bê bán tiêu vặt, còn không cũng được vài trăm triệu”.

Ông Đỗ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Hàng năm, xã Bàu Cạn thường ra Nghị quyết về nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Thực hiện Nghị quyết 03 của Huyện ủy về áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh, xen canh cây cà phê để làm sao nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, tỉ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 6,2%, đời sống của người dân tương đối ổn định”.

Biết khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Bàu Cạn đã và đang ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của vùng đất anh hùng, chung tay góp sức xây dựng Bàu Cạn ngày càng phát triển trong tiến trình đổi mới vươn lên của quê hương, đất nước./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời