Vấn nạn tự tử trong vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 10/3/2018, 15:03:58

Thời gian qua, ở một số địa phương thuộc vùng đồng bào DTTS của tỉnh Gia Lai đã xảy ra những vụ tự tử thương tâm. Điều đó không chỉ để lại đau thương, mất mát cho gia đình, người thân, mà còn tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Điều đáng nói là người ta có thể tìm đến cái chết chỉ vì những lý do hết sức đơn giản như mâu thuẫn gia đình hoặc khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống mà chưa có hướng giải quyết. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kích động về tâm lý dẫn đến cái chết không đáng có chính là tình trạng uống rượu quá đà. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông.

 Mới 9h sáng, thay vì đi làm thì những người đàn ông này lại tụ tập nhau lại để uống rượu.

Cảnh tượng này diễn ra thường xuyên, đau lòng hơn là tất cả những vụ tự tử xảy ra ở đây đều liên quan đến việc  uống rượu quá đà.

Già làng Rơ Mah Nhụ – Làng Bih, xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Làng có nhiều trường hợp uống rượu tự tử chết, nhiều đứa trẻ không có bố khổ lắm, cuộc sống nghèo lắm”.

Năm 2017, làng Bih, xã Ia Púch, huyện Chư Prông có tới 6 trường hợp sau khi uống rượu say, cộng với  xảy ra mâu thuẫn gia đình đã tìm đến cái chết. Đáng báo động là những trường hợp tự tử đều đã có gia đình và tuổi đời còn rất trẻ. Chồng chị Rơ Mah Blơ ra đi khi mới 25 tuổi, để lại vợ và 3 đứa con thơ. Cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng khó khăn hơn đối với người phụ nữ này. Đến giờ, chị Rơ Mah Blơ vẫn không hiểu lý do vì sao chồng mình lại tự tử chết như vậy.

Chị Rơ Mah Blơ – Làng Bih, xã Ia Púch, huyện Chư Prông kể: “Nó thắt cổ ở trong vườn điều sau lưng vườn nhà, bố mẹ nó thấy rồi, bố mẹ nó không đuổi đi đâu. Bố mẹ nó già rồi bảo nó ngủ nó không chịu ngủ, anh nó đánh nó, tát nó một cái, lấy cái que đánh nó bảo nó đi ngủ nó cũng không chịu đi ngủ. Chỉ như vậy thôi, không có chuyện gì đâu”.

Theo chính quyền xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết thì nguyên nhân sâu xa đó chính là một bộ phận người dân còn chưa nỗ lực trong cuộc sống, không chịu đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, dẫn đến mâu thuẫn nảy sinh. Trước thực tế trên, địa phương cũng đang cố gắng tìm ra giải pháp để ngăn chặn nạn tự tử đang diễn ra ở đây.

Ông Kpuih Bai – Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Việc tụ tập uống rượu xuất phát từ ý thức con người, không chịu đi làm, lười lao động, thậm chí có miếng đất cũng bán đi, không có việc làm… Bản thân tôi trong thời gian tới cố gắng tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân tại chỗ. Tiếp đến là phải thăm dò từng hộ một xem lý do thế nào để chúng ta có hướng giải quyết. Nếu mà xã không có điều kiện chúng tôi sẽ gửi lên cấp trên để làm sao giảm bớt việc uống rượu, vì uống rượu say rồi sinh chuyện. Không chỉ trong thanh niên mà ngay cả những người có gia đình, có con có cái rồi”.

Để ngăn chặn nạn tự tử trong vùng đồng bào DTTS thì các địa phương cần tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề xã hội, trách nhiệm với gia đình, con cái hay hậu quả để lại do tự tử. Ngoài ra cũng cần kiểm soát tình trạng lạm dụng bia, rượu đang diễn ra khá phổ biến ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Đó chính là những liều “thuốc giải” cho vấn nạn tự tử vốn đã và đang xảy ra ở mức báo động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua./.

Lệ Xuân  – Thiên Nga- Xuân Huy

Trả lời